Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 11-3, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do bà Siu Hương-Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu đang sinh sống tại huyện Đức Cơ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh (17/3/1975-17/3/2025).

Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh và chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội (thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh).

137e806ba9a018fe41b1.jpg
Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tặng quà tri ân gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang Siu Blêh (trú xã Ia Lang). Ảnh: Lam Nguyên

Theo đó, đoàn đã đến thăm hỏi gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang Siu Blêh (trú xã Ia Lang) và thăm 6 gia đình chính sách, người có công ở huyện Đức Cơ gồm: Rơ Châm Bỡng (thương binh, xã Ia Lang); Rơ Lan Alông (cựu tù chính trị, xã Ia Kriêng); Siu Yeng (bệnh binh, xã Ia Din); Siu Duyn (bệnh binh, xã Ia Nan); Rơ Mah Song (bệnh binh, xã Ia Krêl); Rơ Mah Dơng (bệnh binh, xã Ia Dơk).

Tại các nơi đến thăm, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc dành cho các gia đình chính sách, người có công đã đóng góp cho ngày giải phóng tỉnh nhà cũng như cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

b5733db6727dc3239a6c.jpg
Bà Siu Hương thăm, tặng quà bệnh binh Siu Yeng (xã Ia Din). Ảnh: Lam Nguyên

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, bà Siu Hương trao tặng mỗi gia đình 1 phần quà trị giá 3 triệu đồng; đồng thời động viên các gia đình tiếp nối, phát huy truyền thống để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm tiêu biểu tỉnh Gia Lai diễn ra từ ngày 14 đến 18-3

Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm tiêu biểu tỉnh Gia Lai diễn ra từ ngày 14 đến 18-3

(GLO)- Ngày 7-3, Sở Công thương đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2025. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh (17/3/1975-17/3/2025).

Già Rơ Lan Hlếk (làng Klăh, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông) trò chuyện cùng cán bộ Đồn Biên phòng Ia Mơ. Ảnh: T.D

Một dải biên cương nặng nghĩa tình - Kỳ cuối: Gắn bó với người dân, vun đắp tình đồng đội

(GLO)- Đáp lại những việc làm mang nhiều ý nghĩa nhân văn của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai, người dân luôn dành những sự trân trọng đối với người lính quân hàm xanh và góp sức bảo vệ bình yên biên giới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tiếp đoàn Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tiếp đoàn Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên

(GLO)- Chiều 4-3, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tiếp đoàn Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên, Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34) do Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú-nguyên Chủ nhiệm Tổng Cục hậu cần (Bộ Quốc phòng), nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, Trưởng Ban liên lạc  làm trưởng đoàn.

Gia Lai: Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh

Gia Lai: Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh

(GLO)- Chiều 19-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh trong 3 năm (2023-2025) chủ trì cuộc họp triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh (17/3/1975-17/3/2025).

50 năm nhìn lại một tháng ba

50 năm nhìn lại một tháng ba

(GLO)- Cuối tháng 3-1975, toàn bộ Tây Nguyên được giải phóng. Đó là những khởi đầu để cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt và kết thúc thắng lợi bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đưa dân tộc ta bước sang một trang sử mới độc lập, tự do.

Khởi sắc vùng căn cứ cách mạng

Khởi sắc vùng căn cứ cách mạng

(GLO)- Sau ngày giải phóng, tỉnh Gia Lai nói chung và các vùng căn cứ cách mạng nói riêng gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với truyền thống anh hùng cùng sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống kinh tế, bộ mặt nông thôn các xã vùng căn cứ cách mạng đã có bước khởi sắc đáng ghi nhận.

Nội lực Kbang

Nội lực Kbang

(GLO)- Mỗi lần về Kbang, khi xuống đến ngã tư giao lộ Trường Sơn Đông và quốc lộ 19, cảm giác vui và tự hào cứ trào dâng vì tôi đến vùng đất lịch sử gắn liền với làng Stơr của Anh hùng Núp trong kháng chiến chống Pháp, rồi trong giai đoạn chống Mỹ là khu căn cứ cách mạng của tỉnh-Krong.

Trạm Thuận: Ký ức một thời

Trạm Thuận: Ký ức một thời

(GLO)- Một ngày đầu tháng 4-1997, chúng tôi tìm đến làng Slam (xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) để tìm gặp ông Đinh Văn Thuận-người có tên được gắn với một trạm giao bưu trong căn cứ địa cách mạng khu 10. Năm ấy, ông Thuận 67 tuổi.

Đổi thay ở làng căn cứ cách mạng Đak Bok

Đổi thay ở làng căn cứ cách mạng Đak Bok

(GLO)- 49 năm sau ngày giải phóng, người dân làng Đak Bok (xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, tập trung lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới, tạo sự khởi sắc nhiều mặt nơi vùng căn cứ.