Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch: Cần thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực báo chí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 16-6, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị giao ban Khối Văn hóa-Xã hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác quý III. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì hội nghị.

Năm 2022, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, các sở, ngành Khối Văn hóa-Xã hội còn đăng ký và được UBND tỉnh giao thực hiện 60 nhiệm vụ theo Quyết định 44/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8-1-2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của tỉnh. Đánh giá chung trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Khối Văn hóa-Xã hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và hoàn thành 31 nhiệm vụ do UBND tỉnh giao. 

Cụ thể, đến nay đã hoàn thành chương trình năm học 2021-2022 và đang tập trung cho công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022; hoàn thành đúng hạn Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Gia Lai năm 2022; tổ chức thành công Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022). Các đơn vị đã tích cực triển khai hệ thống “Một cửa điện tử”, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử. Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thực hiện công tác thu BHXH, BHYT, BHTN đạt gần 1.005 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN còn trên 134 tỷ đồng; còn 27.884 người cận nghèo chưa tham gia BHYT …

Toàn cảnh buổi giao ban. Ảnh: Đinh Yến
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Yến

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng-chống dịch Covid-19. Triển khai Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới 2022-2023, nhất là cơ sở vật chất, trường lớp, đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa chương trình phổ thông mới… 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Festival Văn hóa cồng chiêng, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022 và thành lập đoàn thể thao của tỉnh tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 sắp tới; lập hồ sơ các di tích quốc gia đặc biệt; các giải pháp phục hồi, phát triển hoạt động du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 năm 2022. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực báo chí, phát thanh-truyền hình, thông tin điện tử, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, kiểm tra chặt thông tin trên báo chí, mạng xã hội, tránh tình trạng đưa tin không đúng sự thật…

ĐINH YẾN
 

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.