Tham dự buổi tiếp còn có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn Gia Lai.

Tại buổi tiếp, thay mặt đoàn, Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy dành cho đoàn và bày tỏ niềm vui mừng trước những sự thay đổi vượt bậc của Gia Lai trong những năm qua.
Theo Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú: Cách đây 50 năm, ông và các thành viên trong đoàn cùng với quân, dân Tây Nguyên tham gia chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Chuyến đi của đoàn lần này là thắp hương, tri ân các đồng chí, đồng đội đã kề vai sát cánh cùng chiến đấu với kẻ thù trên chiến trường Tây Nguyên cách đây 50 năm; thăm hỏi, chào các đồng chí lãnh đạo địa phương và Nhân dân tỉnh Gia Lai đã che chở, đùm bọc, sát cánh, giúp đỡ các lực lượng vũ trang Tây Nguyên, Quân đoàn 3 trong những năm đánh Mỹ cho đến ngày thắng lợi. Đoàn cảm thấy vui mừng khi sự hy sinh xương máu của bao thế hệ anh hùng, liệt sĩ của Quân đoàn 3 nói riêng, quân, dân tỉnh Tây Nguyên nói chung đã được thế hệ đi sau kế thừa, lấy đó làm nền tảng để tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng trù phú, giàu đẹp.
Trong không khí thân tình, nồng ấm, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe, bày tỏ niềm vui được tiếp đón đoàn của Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên đến thăm tỉnh nhà.
Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương: Rất vinh dự được chào đón các thành viên của đoàn trở lại thăm lại “ngôi nhà Tây Nguyên”, “ngôi nhà Gia Lai”. Đây là nơi mà các thành viên trong đoàn đã dành trọn cả cuộc đời trong chiến đấu với kẻ thù để giải phóng tỉnh nhà; luôn đau đáu với tình cảm mà Nhân dân Gia Lai dành cho mình và sự phát triển về kinh tế-xã hội của địa phương. Cán bộ, đảng viên, Nhân dân tỉnh Gia Lai luôn dành tình cảm biết ơn, tri ân, chào đón các đồng chí trong Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên trở về thăm chiến trường xưa, nhất là trong thời điểm tỉnh nhà và các tỉnh Tây Nguyên chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng.
Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thông tin sơ bộ đến đoàn của Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà trong những năm qua. Cụ thể, tuy còn nhiều khó khăn, song năm 2024, với sự quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đạt được những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội. Riêng năm 2024, lĩnh vực văn hóa, giáo dục cũng đạt được những thành tích nổi bật. Đơn cử, lần đầu tiên, Gia Lai có một em học sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2024.