Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho người dân Đức Cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Sáng 27-1, tại Hội trường UBND huyện Đức Cơ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã dự và trao quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn trao quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn huyện Đức Cơ. Ảnh: Quang Tấn

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn trao quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn huyện Đức Cơ. Ảnh: Quang Tấn

Theo đó, thừa ủy nhiệm của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã trao 200 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đức Cơ. Mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng, gồm: 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 200 ngàn đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi trao quà Tết. Ảnh: Quang Tấn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi trao quà Tết. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu tại buổi trao quà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn khẳng định: Mỗi dịp Tết đến, xuân về, Đảng, Nhà nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng luôn quan tâm, dành nhiều nguồn lực để tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm góp phần chăm lo người dân.

Đặc biệt là quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để tất cả mọi người, mọi nhà đều có điều kiện để đón Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó, thể hiện truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” đầy nhân văn, ý nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng. Ảnh: Quang Tấn

Mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng. Ảnh: Quang Tấn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đánh giá cao công tác an sinh xã hội của địa phương, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2024 này, huyện Đức Cơ đã có nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người dân trên địa bàn.

Thay mặt đoàn công tác của Trung ương, lãnh đạo tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn chúc tất bà con nhân dân huyện Đức Cơ đón năm mới mạnh khỏe, bình an, mọi người, mọi nhà đều gặt hái được những thành công mới. Đồng thời, mong bà con nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục nỗ lực, vươn lên, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đóng góp vào sự phát triển của huyện Đức Cơ nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng"

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng"

(GLO)- “Phiên chợ 0 đồng-Liên Tâm cho em” do nhóm thiện nguyện Liên Tâm từ TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại Giáo xứ Hà Bầu (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) ngày 31-5 thu hút đông người dân, các em nhỏ. Hoạt động này không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà còn tạo không gian ấm áp.

Gia Lai: Tăng cường trách nhiệm, xử lý nghiêm vi phạm trong công tác phòng-chống đuối nước trẻ em

Gia Lai: Tăng cường trách nhiệm, xử lý nghiêm vi phạm trong công tác phòng-chống đuối nước trẻ em

(GLO)- Nhằm thực hiện Công văn số 3223/BYT-BMTE của Bộ Y tế, ngày 30-5, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 1476/UBND-KGVX giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương trong đảm bảo môi trường sống an toàn, phòng-chống tai nạn, thương tích và phòng-chống đuối nước cho trẻ em.

Kiểm tra công tác đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện

Kiểm tra công tác đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện

(GLO)- Thực hiện công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa, các nhà máy thủy điện trên địa bàn đã triển khai rà soát hiện trạng công trình nhằm đảm bảo an toàn trước, trong và sau từng đợt lũ; đồng thời chủ động phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó thiên tai với hiệu quả cao nhất.