Phát hiện thi thể đàn ông trong rừng với nhiều vết thương ở cổ, bụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lúc đi vào rừng, nhiều người dân xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông với nhiều vết thương ở cổ, bụng.

Ngày 2-4, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông được phát hiện đã chết trong rừng thông của xã với nhiều vết thương ở cổ và bụng.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 31-3, một số người dân vào khu vực rừng thông ở xóm 3, xã Bài Sơn đã hoảng hồn phát hiện thi thể một người đàn ông có nhiều vết thương đâm ở bụng, cổ.

Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an. Công an huyện Đô Lương sau đó đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Ng.B.N. (40 tuổi, trú tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương). Nạn nhân N. đã có vợ và 3 con.

Được biết, ông N. trước đây là một Bí thư Chi đoàn làm kinh tế giỏi. Năm 2020, ông N. bất ngờ có biểu hiện của bệnh tâm thần. Gia đình sau đó đưa ông N. đi chữa trị tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An và có đỡ hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông N. lại có biểu hiện tái phát bệnh.

Sau khi làm các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.

Theo Đức Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

null