Phát hiện gần 3,5 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ xuất xứ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc với quy mô lớn tại địa bàn phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Qua công tác nghiệp vụ, phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh ở số 96 đường 19/5, phường Ea Tam do Nguyễn Thanh Thủy (SN 1994) làm chủ và phát hiện số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện trong 3 tủ đông và 1 kho lạnh có khoảng gần 3,5 tấn thực phẩm đông lạnh gồm các loại như: gà ủ muối, dồi sụn, mực một nắng, bạch tuộc… với thời gian lưu trữ không xác định được.

Chủ cơ sở không cung cấp được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và gần 3,5 tấn thực phẩm trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp đồng mua bán và nguồn gốc xuất xứ.

Các loại thực phẩm đông lạnh với thời gian lưu trữ không xác định được.

Các loại thực phẩm đông lạnh với thời gian lưu trữ không xác định được.

Số thực phẩm đông lạnh được Thủy nhập từ nhiều nơi và bán sỉ, lẻ tại nhà, bán online cho các huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và một số tỉnh lân cận.

Đây là cơ sở kinh doanh kinh doanh thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc với quy mô lớn nhất ở Đắk Lắk bị phát hiện, xử lý. Hiện phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục xác minh mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Số thực phẩm đông lạnh được chủ cơ sở nhập từ nhiều nơi và bán sỉ, lẻ tại nhà, bán online cho các huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và một số tỉnh lân cận.

Số thực phẩm đông lạnh được chủ cơ sở nhập từ nhiều nơi và bán sỉ, lẻ tại nhà, bán online cho các huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và một số tỉnh lân cận.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null