Pháp trục xuất 231 đối tượng nghi là phần tử cực đoan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nguồn tin của Hiệp hội Cảnh sát Pháp cho biết trong số những người bị tình nghi có 180 đối tượng hiện đang ở trong các trại giam và 51 đối tượng sẽ bị bắt giữ trong những giờ tới.

Cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ tấn công bằng dao gần văn phòng cũ của tòa soạn báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris, ngày 25.9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ tấn công bằng dao gần văn phòng cũ của tòa soạn báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris, ngày 25.9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hiệp hội Cảnh sát Pháp ngày 18.10 cho biết nước này chuẩn bị trục xuất 231 người nước ngoài có tên trong danh sách các đối tượng nghi là có tư tưởng tôn giáo cực đoan, hai ngày sau khi xảy ra vụ giáo viên lịch sử Samuel Paty bị một phần tử Hồi giáo sát hại gây chấn động nước Pháp.

Nguồn tin của Hiệp hội Cảnh sát Pháp cho biết trong số những người bị tình nghi có 180 đối tượng hiện đang ở trong các trại giam và 51 đối tượng sẽ bị bắt giữ trong những giờ tới.

Tại cuộc họp ngày 18.10, Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin đã yêu cầu người đứng đầu các lực lượng cảnh sát địa phương thực hiện các lệnh trục xuất.

Ông Darmanin cũng yêu cầu các cơ quan hữu quan của Bộ Nội vụ xem xét kỹ hơn các trường hợp xin tị nạn vào Pháp.

Cùng ngày, tại một cuộc họp với sáu Bộ trưởng thuộc Hội đồng Quốc phòng và ủy viên công tố chống khủng bố Jean-Francois Ricard, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố Pháp sẽ có ”hành động cụ thể” và mau lẹ để ngăn chặn tình trạng truyền bá tư tưởng Hồi giáo cấp tiến trên mạng, khẳng định sẽ có những hành động cụ thể đối với bất kỳ đối tượng nào bày tỏ sự ủng hộ đối với vụ tấn công khủng bố.

Giới chức Pháp cho biết sẽ tiến hành điều tra đối với các tác giả của 80 thông điệp ủng hộ phần tử khủng bố Abdullakh Anzorov và nhất trí tăng cường các biện pháp an ninh tại các trường học trong học kỳ 2.

Cũng trong ngày 18.10, để tưởng niệm thầy giáo Samuel Paty, hàng chục nghìn người dân Pháp đã xuống đường tham gia tuần hành trên khắp cả nước, tại Quảng trường Cộng hòa ở trung tâm thủ đô Paris, cũng như tại trung tâm các thành phố Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Nantes và Strasbourg.

Cuộc tuần hành này được xem là một ngoại lệ khi lệnh cấm tụ tập trên 10 người nơi công cộng do đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã được gỡ bỏ để cho phép người dân tham dự cuộc tưởng niệm và bày tỏ tình đoàn kết.

Đoàn tuần hành ở Paris, dẫn đầu có Thủ tướng Jean Castex, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo và Thứ trưởng Nội vụ Marlene Schiappa, giương cao khẩu hiệu “Chấm dứt hành động man rợ” và nhiều biểu ngữ khác.

Nhiều quan chức chính phủ, chính trị gia các đảng phái, đại diện các hiệp hội giáo viên và công dân đã tham gia cuộc tuần hành.

Phát biểu tại cuộc tuần hành, Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Jean Michel Blanquer khẳng định: “Nền Cộng hòa đã bị tấn công khi một giáo viên bị sát hại. Vì vậy, bất kể thuộc thành phần chính trị, hiệp hội hay các tổ chức nào, chúng ta đều phải bày tỏ tình đoàn kết và không sợ hãi khi đối mặt với các kẻ thù của nền Cộng hòa”.

Ông Blanquer cũng kêu gọi hành động nhiều hơn để ngăn chặn các thảm kịch tái diễn.

Dự kiến, một lễ tưởng niệm quốc gia dành cho thầy giáo Samuel Paty sẽ được tổ chức trong ngày 21.10.

Theo Nguyễn Tuyên (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cắm cờ ở cửa ngõ phía tây của thành phố Pokrovsk. Ảnh: Kyiv Independent

Tin thế giới sáng 31-10: Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine

(GLO)- Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine; Nga cho phép báo chí tiếp cận lực lượng Ukraine bị bao vây ở tiền tuyến; WHO lên án vụ thảm sát trên 460 người tại bệnh viện ở Sudan; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-10-2025.

Moscow đốt cháy chiến trường, tung bão bom kỷ lục vào Ukraine. Ảnh: Topwar

“Chiến dịch Choáng ngợp” của Nga khiến bộ chỉ huy Ukraine rơi vào hỗn loạn

(GLO)- Một chiến dịch quân sự được mô tả là “chưa từng có tiền lệ” đang khiến Kiev rung chuyển. Chỉ trong một đêm, hàng loạt UAV và tên lửa Nga đồng loạt tấn công nhiều mục tiêu, trong khi Tổng thống Vladimir Putin thân chinh thị sát trung tâm chỉ huy, phát đi thông điệp “mở lối cho đầu hàng”.

Hàn Quốc và Campuchia nhất trí thành lập lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo trực tuyến

Hàn Quốc và Campuchia nhất trí thành lập lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, Tổng thống Lee Jae Myung và Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet đã nhất trí thành lập lực lượng đặc nhiệm chung nhằm điều tra các vụ lừa đảo trực tuyến và hoạt động tội phạm khác nhắm vào công dân Hàn Quốc.

null