Ông Võ Ngọc Hiệp được phân công điều hành UBND tỉnh Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng được phân công tạm thời phụ trách, điều hành chung hoạt động của UBND tỉnh cho đến khi có nhân sự mới.

Ngày 4/1, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã phân công ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tạm thời phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh.

Ông Võ Ngọc Hiệp sẽ tạm thời phụ trách, điều hành chung hoạt động của UBND tỉnh từ nay cho đến khi cấp có thẩm quyền quyết định nhân sự mới. Ông Hiệp sẽ thực hiện nhiệm vụ đối với công tác điều hành, thực hiện công việc, nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh..

Ông Võ Ngọc Hiệp được phân công điều hành UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Võ Ngọc Hiệp được phân công điều hành UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Võ Ngọc Hiệp (55 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi), có trình độ đại học lâm nghiệp, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hiệp từng giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Lạt (từ năm 2010-2018), Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng (từ năm 2018-2020), Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 22/12/2022, tại TP Đà Lạt, ông Võ Ngọc Hiệp được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Như VTC News đã thông tin, ngày 2/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, về tội Nhận hối lộ.

Việc khởi tố ông Hiệp là kết quả điều tra mở rộng vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Cơ quan điều tra xác định Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

Hành vi của ông Trần Văn Hiệp phạm vào tội Nhận hối lộ, quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Người thân của ông Hiệp cho biết đã chủ động nộp số tiền nói trên thông qua Cơ quan điều tra Bộ Công an để khắc phục hành vi phạm tội của ông.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null