Ông Nguyễn Đình Trung là tân Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Nguyễn Đình Trung - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk, nhậm chức Bí thư Tỉnh uỷ (nhiệm kỳ 2020-2025).
Ngày 7.5, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk để triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Nguyễn Đình Trung thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 -2025.
 
Tân Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung; Bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh: B.T
Tân Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung; Bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh: B.T
Bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng ông Bùi Văn Cường đã được Quốc hội khóa mới tín nhiệm phê chuẩn, bổ nhiệm vào vị trí Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và sẽ tiếp tục thành công trên cương vị mới, phát huy năng lực, kinh nghiệm, đóng góp nhiều hơn cho hoạt động của Quốc hội.
Riêng ông Nguyễn Đình Trung là cán bộ lãnh đạo trẻ được đào tạo cơ bản, rèn luyện qua nhiều vị trí công tác khác nhau, qua 24 năm công tác liên tục ở địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Do đó, với cương vị mới, ông Nguyễn Đình Trung sẽ tiếp tục phát huy vai trò, năng lực của mình để góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững.
Ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho hay, dù đã kết thúc nhiệm vụ ở địa phương nhưng bản thân ông sẵn sàng đồng hành cùng với các lãnh đạo tỉnh tiếp tục đưa Đắk Lắk phát triển ở các lĩnh vực kinh tế - xã hội (trên cương vị mới ở Quốc Hội - PV). Qua đó, từng bước đưa Buôn Ma Thuột trở thành đô thị vùng Tây Nguyên; thúc đẩy sớm xây dựng cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang và phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có của Đắk Lắk trên nhiều lĩnh vực khác.
Ông Nguyễn Đình Trung trước khi nhậm chức Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đắk Nông; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Nô (Đắk Nông); Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông.
 
Ông Nguyễn Đình Trung là tân Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: B.T
Ông Nguyễn Đình Trung là tân Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: B.T
Tháng 11.2015 - 8.2018, ông được bầu vào Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông.
Tháng 8.2018 - 5.2019, ông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020, kiêm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông.
Tháng 6.2019 - 10.2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đến tháng 11.2020, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 30.1.2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Trung được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
BẢO TRUNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

null