Nữ nhân viên tín dụng dùng "lòng tin" để đưa người đàn ông vào bẫy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi dùng “lòng tin” để đưa ông Đ. vào bẫy, nữ nhân viên tín dụng ngân hàng đã chiếm đoạt 800 triệu đồng của người đàn ông này để dùng vào việc cá nhân.

Ngày 11-3, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trịnh Thị Mỹ Phượng (SN 1987; ngụ phường 5, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

 Bị can Trịnh Thị Mỹ Phượng
Bị can Trịnh Thị Mỹ Phượng


Phượng nguyên là nhân viên tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại Bạc Liêu. Để có tiền đáo hạn ngân hàng, Phượng được một người quen giới thiệu và gọi điện cho ông Đ. (ngụ TP Bạc Liêu) để thỏa thuận và hỏi vay 800 triệu đồng bằng hình thức thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với lãi suất 0,3%/ngày.

Để tạo "lòng tin", Phượng hứa nếu ngân hàng không cho vay lại được thì Phượng sẽ chuyển quyền sử dụng đất thửa đất trên cho ông Đ. để trừ nợ vay.

Sau đó, Phượng hẹn ông Đ. đến một văn phòng công chứng ở TP Bạc Liêu để thuê soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang đăng ký thế chấp tại ngân hàng nên không công chứng được. Vì thế, Phượng ký tên vào hợp đồng và đưa cho ông Đ. cất giữ làm tin (hợp đồng treo).

Sau khi thỏa thuận vay tiền, ông Đ. đã chuyển vào tài khoản của Phượng 800 triệu đồng. Lúc này, Phượng nhắn tin cho ông Đ. xác nhận đã nhận đủ số tiền để tiếp tục tạo "lòng tin".

Thế nhưng, sau khi nhận được tiền của ông Đ. thì Phượng không tất toán hợp đồng vay vốn của mình tại ngân hàng như đã thỏa thuận mà dùng 250 triệu đồng để trả nợ cá nhân đã vay trước đó, còn lại 550 triệu đồng thì Phương sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra, công an đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phượng nên tiến hành bắt giữ.

Theo BẢO BẢO (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

(GLO)- Ngày 28-1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Nguyễn Minh Vương (SN 1993) và Nguyễn Thị Nhã Phương (SN 1990), cùng trú tại xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai).

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

(GLO)- Đối tượng Mai Văn Thi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và bị tuyên phạt 24 tháng tù giam. Trong quá trình điều tra mở rộng, đối tượng tiếp tục bị khởi tố về tội “Giết người” nhưng đã bỏ trốn.

Lực lượng Công an xã Đak Sơmei triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tuyên truyền cộng đồng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của ma túy vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số tại các buôn làng vùng cao tỉnh Gia Lai năm 2026.

Đak Sơmei "chặn vòi" ma túy xâm nhập buôn làng

(GLO)- Các buôn làng ở xã Đak Sơmei vốn yên bình đang trở thành “nạn nhân” của ma túy. Trước thực trạng này, Công an xã Đak Sơmei đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm truy quét, ngăn chặn “chất độc” xâm nhập vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số (DTTS).

Ngăn chặn pháo nổ buôn lậu qua biên giới

Ngăn chặn pháo nổ buôn lậu qua biên giới

(GLO)- Càng vào dịp cuối năm, tình trạng buôn bán pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam tại địa phận tỉnh Gia Lai càng diễn biến phức tạp. Các lực lượng chức năng đã quyết liệt ngăn chặn tình trạng này, bắt giữ nhiều đối tượng cùng lượng pháo lớn.

null