Nữ doanh nhân với trái tim nhân ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kinh doanh thành công trong lĩnh vực xây dựng, chị Phạm Thị Thúy Phượng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tân Lập (ở huyện Hoài Ân) đã tạo việc làm ổn định cho 270 nhân viên và gần 1.000 lao động. Tuy vậy, điều khiến nhiều người ấn tượng nhất về chị không chỉ là những con số hay công trình xây dựng, mà là cách chị lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.

Với phương châm “sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”, chị Phượng tích cực sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn, những mảnh đời bất hạnh. Từ năm 2016 đến nay, chị đã tặng 750 phần quà cho người nghèo, người yếu thế với tổng trị giá khoảng 750 triệu đồng; là nhà tài trợ chính xuyên suốt chương trình “Tết nhân ái” tại địa phương với tổng chi phí lên đến 2,5 tỷ đồng. Chị còn đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng cho các quỹ vì cộng đồng như “Khuyến học - Khuyến tài”, “Vì người nghèo”, hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh... Đồng thời, chị cũng dành hơn 500 triệu đồng đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương.

Chị Phạm Thị Thúy Phượng (thứ 3 từ phải sang) cùng CLB Nữ doanh nhân huyện Hoài Ân phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại TTYT huyện Hoài Ân. Ảnh: Hội LHPN huyện Hoài Ân

Chị Phạm Thị Thúy Phượng (thứ 3 từ phải sang) cùng CLB Nữ doanh nhân huyện Hoài Ân phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại TTYT huyện Hoài Ân. Ảnh: Hội LHPN huyện Hoài Ân

Đặc biệt, hưởng ứng các cuộc vận động “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, nhiều năm qua, Công ty TNHH Tân Lập đã hỗ trợ xây dựng 14 ngôi nhà trị giá gần 1 tỷ đồng. Đồng thời, đóng góp 180 triệu đồng cho Ban vận động Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát của huyện Hoài Ân; đồng hành cùng huyện hỗ trợ xây dựng thêm 5 ngôi nhà khác với tổng kinh phí 100 triệu đồng, giúp các hộ nghèo, khó khăn có nơi ở ổn định để yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Và đối với bệnh nhân nghèo, những người cần sự giúp đỡ, chị tích cực hỗ trợ suất ăn miễn phí, hỗ trợ điều trị cho những trường hợp đặc biệt. Qua đó, chị trở thành thành viên tích cực, là nhà tài trợ chính của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Hoài Ân.

Với những đóng góp bền bỉ và thiết thực cho công tác an sinh xã hội, chị Phượng nhiều lần được biểu dương, khen thưởng. Mới đây, chị là một trong 32 gương điển hình được tôn vinh tại Hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016 - 2025), do Hội LHPN tỉnh tổ chức vào tháng 5.2025.

Chị Bùi Thị Thanh Hoa, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hoài Ân, chia sẻ: “Không chỉ là một nữ doanh nhân thành đạt, chị Phạm Thị Thúy Phượng còn là tấm gương tiêu biểu về tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng. Những việc làm của chị đã lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân ái, góp phần cùng Hội chăm lo tốt hơn cho phụ nữ, trẻ em và người yếu thế trên địa bàn”.

Nói về những việc mình đã làm, chị Phượng thổ lộ: “Với tôi, niềm hạnh phúc lớn nhất là được góp phần làm vơi bớt nỗi lo, nỗi buồn cho ai đó trong cuộc đời này. Mỗi ngày sống là một ngày để trải nghiệm và yêu thương”.                                

THẢO YÊN

Có thể bạn quan tâm

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Dân làng chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13 gây ra.

Cây trồng đổ ngã, người dân Hra gượng dậy sau bão số 13

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đã khiến hàng trăm hecta cây trồng, hoa màu trên địa bàn xã Hra bị thiệt hại nặng nề, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Sau bão, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang

(GLO)- Cơn bão số 13 để lại hậu quả nặng nề chưa từng có tại tỉnh Gia Lai. Riêng tại xã Kbang, tổng thiệt hại ước khoảng 174 tỷ đồng, trong đó hàng chục ngàn cây cao su bị quật ngã, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh kế của rất nhiều người dân địa phương.

null