Nơi kết nối những người yêu Toán học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mục đích bồi dưỡng kiến thức, lan tỏa tình yêu Toán học cho học sinh, từ ngày 17 đến 26-7, tại Trường Quốc tế châu Á Thái Bình Dương Gia Lai, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Trường hè Toán học cho giáo viên, học sinh các trường THPT chuyên, trường THPT chất lượng cao khu vực miền Nam và miền Trung.

Hoạt động này thu hút 49 giáo viên và 206 học sinh đến từ 31 tỉnh, thành phố trong khu vực, riêng tỉnh Gia Lai có 8 học sinh và 4 giáo viên của Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trường Quốc tế châu Á Thái Bình Dương Gia Lai.

Theo yêu cầu của Ban tổ chức, để được tham gia Trường hè Toán học, mỗi trường tuyển chọn không quá 5 học sinh. Đối với các trường THPT chất lượng cao, học sinh khi tham gia phải nộp kết quả học tập cùng thành tích tại các cuộc thi về Toán học và được 1 giảng viên của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán giới thiệu. Đội ngũ giảng viên hướng dẫn tại trường hè đều là các chuyên gia hàng đầu về Toán học đến từ Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và các trường đại học danh tiếng trong cả nước.

Tham gia trường hè, các em học sinh chuyên Toán và trường THPT chất lượng cao được tiếp thu nhiều kiến thức mới. Ảnh: M.N

Tham gia trường hè, các em học sinh chuyên Toán và trường THPT chất lượng cao được tiếp thu nhiều kiến thức mới. Ảnh: M.N

206 học sinh được chia thành 4 lớp. Các giảng viên truyền đạt cho các em các chuyên đề: Hình học, Số học, Đại số, Tổ hợp, Giải tích. Học sinh cũng được giới thiệu một số chuyên đề về Toán học lý thuyết và Toán học ứng dụng đang được quan tâm trên thế giới. Ngoài ra, các em còn được tiếp cận các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi và những vấn đề đang được quan tâm của Toán học hiện nay. Sau mỗi chuyên đề, học sinh làm bài kiểm tra đánh giá năng lực.

Em Nguyễn Cẩm Trân (lớp 11, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ: “Em rất vui khi có cơ hội tham gia trường hè. Nhiều kiến thức các thầy cô chia sẻ đều khá mới mẻ. Những kiến thức bổ ích tại lớp học giúp em học tốt môn Toán hơn trong thời gian tới”. Còn em Nguyễn Tuấn Anh (lớp 11, Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Đồng Tháp) thì cho biết: “Em biết về Trường hè Toán học đã lâu nhưng nay mới có cơ hội tham gia. Đến với trường hè, em có cơ hội lĩnh hội kiến thức và được giao lưu với các bạn học sinh khác, tạo mối liên kết hiệu quả trong cộng đồng Toán học”.

Không chỉ học sinh, 49 giáo viên cũng được tiếp nhận những kiến thức mới về Toán học và có dịp học hỏi thêm kinh nghiệm về cách thức ra đề thi học sinh giỏi. Chương trình còn có các hoạt động trao đổi kinh nghiệm về phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán, nâng cao khả năng học tập của học sinh.

Thầy Nguyễn Hồng Công-Tổ trưởng tổ Toán-Tin (Trường Quốc tế châu Á Thái Bình Dương Gia Lai) chia sẻ: “Những kiến thức tại trường hè thực sự bổ ích, giáo viên cũng được các chuyên gia hàng đầu cung cấp nhiều nguồn tài liệu bổ ích về môn Toán. Tôi cũng đã kết nối với một số giáo viên ở nhiều trường để cùng chia sẻ, hỗ trợ phương pháp giảng dạy môn Toán”.

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Bảo Châu-Giám đốc Khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán chia sẻ cách giải phương trình đa thức, bài toán dựng hình. Ảnh: Minh Nhật

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Bảo Châu-Giám đốc Khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán chia sẻ cách giải phương trình đa thức, bài toán dựng hình. Ảnh: Minh Nhật

Trong khuôn khổ trường hè, giáo viên và học sinh đã được Giáo sư Ngô Bảo Châu-Giám đốc Khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán-chia sẻ chuyên đề “Một trong những lý thuyết đẹp đẽ nhất của Toán học-Lý thuyết Galois và áp dụng vào việc giải phương trình đa thức, bài toán dựng hình”; được giao lưu với anh Ngô Quý Đăng-sinh viên Hệ Đào tạo Cử nhân Khoa học tài năng của Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), người đạt 2 huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế năm 2020 và năm 2022. Những chia sẻ của Giáo sư Ngô Bảo Châu và anh Ngô Quý Đăng đã truyền cảm hứng và tình yêu Toán mạnh mẽ cho các học sinh cũng như giáo viên.

Được biết, Trường hè Toán học là chương trình được Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức thường niên nhằm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, học sinh các trường THPT chuyên Toán và trường THPT chất lượng cao nằm trong Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 và trở thành hoạt động được đông đảo giáo viên, học sinh yêu thích.

Trao đổi với P.V, Giáo sư Ngô Bảo Châu chia sẻ: Trong chương trình còn có bài giảng về các chủ đề hiện đại hoặc ứng dụng của Toán học nhằm cung cấp cho các em hiểu biết văn hóa chung về Toán học ngày nay và những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Trường hè cũng góp phần nâng cao chất lượng giáo viên, khuyến khích việc đổi mới hoạt động dạy và học trong trường THPT chuyên và trường THPT chất lượng cao. Mong rằng thông qua trường hè này, giáo viên và các em học sinh có được những kiến thức mới, góp phần phát triển nền Toán học Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(GLO)- Dạy học 2 buổi/ngày được đánh giá là hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều địa phương vẫn đối mặt với thiếu thốn về cơ sở vật chất và giáo viên, cần sự phối hợp từ ngành giáo dục, nhà trường và phụ huynh để bảo đảm hiệu quả.

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Hồ Điểm

Nhiều trường không chuyên ở Gia Lai nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học

(GLO)- Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026 vừa khép lại với nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh thành tích quen thuộc của học sinh các trường chuyên, nhiều trường THPT không chuyên ở Gia Lai đã góp mặt trong bảng vàng, tạo điểm nhấn về sự nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học.

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

(GLO)- Với tấm lòng tận tụy, thiếu tá Nguyễn Văn Luân-Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Lốp, trực tiếp mở lớp xóa mù chữ cho người dân làng Khôn (xã Ia Mơ), dạy họ biết đọc, biết viết; tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn phát triển kinh tế, góp phần vun đắp tình quân-dân bền chặt.

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

(GLO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp

(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

null