Nỗ lực ứng phó với nắng nóng, hạn hán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước tình hình nắng nóng kéo dài, tình trạng thiếu nước sinh hoạt và nước phục vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng nghiêm trọng, ngành chức năng và chính quyền các địa phương đã tăng cường các biện pháp phòng chống hạn theo thứ tự ưu tiên: Cấp nước sinh hoạt rồi mới cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.

Dự báo, từ tháng 6 đến tháng 8, trên địa bàn tỉnh sẽ có thêm nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao làm cho nguồn nước ngầm và nước mặt bị bốc hơi nhanh, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, nước phục vụ sản xuất, xâm nhập mặn vụ Hè Thu tại nhiều địa phương là rất cao.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền các địa phương tăng cường ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn theo thứ tự ưu tiên: Cấp nước sinh hoạt cho người dân rồi mới cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Huyện Phù Mỹ vận chuyển nước sạch để cấp cho người dân xã Mỹ Chánh.

Huyện Phù Mỹ vận chuyển nước sạch để cấp cho người dân xã Mỹ Chánh.

Là đơn vị quản lý 6 công trình cấp nước tập trung quy mô lớn ở khu vực nông thôn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đã khoan thêm giếng, nâng công suất các nhà máy nước (NMN) và mở rộng hệ thống đường ống dẫn nước đến các hộ dân. Ông Nguyễn Tấn An, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, cho biết: “Chúng tôi đã đầu tư 3,7 tỷ đồng đóng thêm giếng để bổ sung nguồn nước thô, đồng thời mở rộng hệ thống đường ống các NMN Nhơn Tân, Phù Cát và NMN Đông Nam huyện Hoài Nhơn để cấp nước cho 3.000 hộ dân tại các địa phương, nâng tổng số hộ được sử dụng nước sạch từ các NMN do Trung tâm quản lý lên 45.106 hộ. Hiện Trung tâm đang điều động thêm cán bộ kỹ thuật tại các NMN để lắp đặt thêm đường ống dẫn nước đến hộ gia đình khi người dân có nhu cầu”.

Việc cung cấp nước sạch cho người dân cũng đang được nhiều địa phương quan tâm. Riêng tại huyện Tuy Phước, trên 10 tỷ đồng đã được địa phương đầu tư để nâng cấp NMN Phước Thuận, cung cấp nước sinh hoạt cho 5.800 hộ tại xã Phước Thuận và Phước Nghĩa. Theo ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, hiện các NMN: Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Quang và NMN Đông Nam huyện Phù Cát cơ bản đảm bảo nước sạch cho người dân tại các địa phương. Đồng thời ngành chức năng và các xã khu Đông của huyện đang chủ động triển khai các biện pháp ngăn ngừa nước mặn xâm nhập ruộng đồng.

Tương tự, huyện Phù Mỹ cũng ưu tiên việc cấp nước sinh hoạt cho người dân. Ông Hồ Ngọc Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, cho hay: Chúng tôi đã chỉ đạo Nhà máy cấp nước sạch Phù Mỹ nâng cao năng lực các NMN Mỹ Châu, Mỹ Phong để cấp nước cho người dân địa phương. Đối với các hộ dân ở các thôn An Xuyên 1, An Xuyên 2, An Xuyên 3 thuộc xã Mỹ Chánh đang bị thiếu nước sạch, chúng tôi đã mua các bồn chứa nước đặt tại trụ sở các thôn, ký hợp đồng với DN vận chuyển nước sạch từ thị trấn Phù Mỹ để cung cấp cho dân. Vụ Hè Thu này, Phù Mỹ đã thực hiện nghiêm phương án: Chỉ sản xuất lúa ở những vùng chủ động nước tưới, bỏ đất trống những diện tích không có nước; mở rộng diện tích cây trồng cạn. Nhờ vậy, 4.450 ha lúa và 3.650 ha cây trồng cạn vụ Hè Thu đang sinh trưởng phát triển tốt.

Nhiều diện tích đất sản xuất lúa không đảm bảo nước tưới được nông dân xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ chuyển qua trồng các loại cây trồng cạn.

Nhiều diện tích đất sản xuất lúa không đảm bảo nước tưới được nông dân xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ chuyển qua trồng các loại cây trồng cạn.

Theo ngành Nông nghiệp tỉnh, các địa phương, đơn vị đã linh hoạt thích ứng tốt với thời tiết nắng nóng, nên vụ sản xuất Hè Thu năm nay nông dân thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Vụ này, toàn tỉnh đã sản xuất 38.097 ha lúa, tăng 2,1% so với kế hoạch; 3.053 ha bắp, tăng 16%; 1.562 đậu phụng, tăng 3%; 2.432 ha mè, tăng 13%; 4.896 ha rau các loại, tăng 47%. “Hiện Ngành NN&PTNT đang tiếp tục phối hợp với các địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 12 ngày 8.6.2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường ứng phó với nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, nhằm giành thắng lợi sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu”, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Đào Văn Hùng cho biết.

PHẠM TIẾN SỸ

Có thể bạn quan tâm

Cảng Quy Nhơn xưa, nay & mai này

Cảng Quy Nhơn giữ vai trò cầu nối quan trọng

(GLO)- Với việc hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai (cũ) với Bình Định thành tỉnh Gia Lai, kinh tế biển sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển và là ngành mũi nhọn của địa phương. Và, cảng Quy Nhơn giữ vai trò cầu nối quan trọng trong khu vực.

Đồng chí Lâm Hải Giang đã tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho UBND và các đơn vị của xã Ia Hrung. Ảnh: Hà Duy

Xã Ia Hrung tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư

(GLO)- Tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang triển khai trên địa bàn xã là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang tại buổi làm việc với Đảng uỷ, chính quyền xã Ia Hrung vào chiều 11-7.

Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên hiện có khoảng 20 dòng sản phẩm yến sào. Ảnh: H.T

Nâng tầm sản phẩm yến sào Gia Lai

(GLO)-Với điều kiện khí hậu mát mẻ, nguồn thức ăn dồi dào, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang trở thành một trong những vùng trọng điểm phát triển nghề nuôi yến. Để yến sào Gia Lai vươn xa, các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu.

Sâm khỏe Kbang cần được bảo tồn và khai thác có hiệu quả

Sâm khỏe Kbang

(GLO)- Mới đây, một bạn từ Kbang gửi cho ít sâm khỏe đã được sơ chế. Bạn còn nhắn tin nhắc nếu ngâm rượu thì hãy ngâm sớm, còn nếu để dành nấu nước uống dần thì hãy phơi lại dưới nắng nhẹ.

Chủ động phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Chủ động phòng-chống dịch tả heo châu Phi

(GLO)- Dịch tả heo châu Phi (ASF) xuất hiện tại phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) buộc chính quyền địa phương đã phải tiêu hủy hơn 200 con heo nhiễm bệnh. Nguy cơ lây lan dịch bệnh đang hiện hữu khi thời tiết diễn biến thất thường, người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn.

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

(GLO)- Sau nhiều năm tìm kế mưu sinh khắp nơi, anh Dương Văn Thiết (SN 1976, thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) đã chọn vùng biên viễn làm bến đỗ cho gia đình nhỏ. Không chỉ phát triển chăn nuôi, anh đã mạnh dạn khởi nghiệp với cây dừa xiêm-giống cây mới hứa hẹn mang lại thu nhập ổn định.

Cú hích cho nông sản Gia Lai

Cú hích cho nông sản Gia Lai

(GLO)- Lần đầu tiên tham gia chương trình OCOP, 5 sản phẩm đến từ Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) đều đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, đây có thể coi là thành tích chưa từng có tiền lệ.

null