Nỗ lực đón “làn sóng” đầu tư mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và tích cực cải thiện môi trường đầu tư, luôn đồng hành và tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, tỉnh ta đang gặt hái những “quả ngọt đầu mùa” khi đón nhận “làn sóng” đầu tư mới.

Khởi động nhiều dự án đầu tư  

Theo Sở KH&ĐT, gần đây, các DN lớn đầu tư vào tỉnh ta khá đa dạng trên nhiều lĩnh vực, từ cơ sở hạ tầng đến phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại và dịch vụ, nông nghiệp, giáo dục chất lượng cao... Điểm đáng chú ý trong thu hút đầu tư là nhiều DN lớn đã chọn Bình Định để đầu tư các dự án (DA) nông nghiệp công nghệ cao trên lĩnh vực nuôi tôm siêu thâm canh, chăn nuôi gia súc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (người đầu tiên bên phải) kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty cổ phần Việt - Úc Bình Định, tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ. Ảnh: N.HÂN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (người đầu tiên bên phải) kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty cổ phần Việt - Úc Bình Định, tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ. Ảnh: N.HÂN

Tập đoàn Việt - Úc chính là đơn vị đi đầu trong việc đầu tư vào lĩnh vực này. Năm 2015, Tập đoàn đã mạnh dạn đầu tư vào 2 DA là khu nuôi tôm thương phẩm công nghệ cao trong nhà kính quy mô 300 ha tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, với tổng mức đầu tư 800 tỉ đồng và DA mở rộng khu sản xuất giống thủy sản quy mô 10 ha với mức đầu tư 50 tỉ đồng.  Các DA này của Tập đoàn Việt- Úc được đánh giá cao về cả quy mô lẫn công nghệ, tạo điều kiện phát triển tôm giống, tôm siêu thâm canh, thúc đẩy quá trình phát triển nông nghiệp bền vững, chất lượng. Hiện nay, UBND tỉnh đã tiến hành giao đất để Tập đoàn Việt- Úc đầu tư cơ sở hạ tầng, đi vào hoạt động sản xuất trong năm 2016.

Cũng trên lĩnh vực nông nghiệp, một DN khác là Tập đoàn Hùng Vương cũng đã xúc tiến đầu tư DA nuôi heo công nghệ cao tại tỉnh ta với tổng vốn đầu tư 300 tỉ đồng, áp dụng công nghệ chăn nuôi heo của Đan Mạch. Đây là DA chăn nuôi được đánh giá là hiện đại, với quy mô chăn nuôi 10.000 heo nái/năm (chăn nuôi 2 trại, mỗi trại 5.000 heo nái). Vừa qua, tỉnh đã tiến hành giao trên 90 ha đất tại thôn Đại Khoan và thôn Thuận Phong thuộc xã Cát Lâm (huyện Phù Cát) để nhà đầu tư triển khai dự án.

Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: “Việc thu hút các DA đầu tư nông nghiệp công nghệ cao vào tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tạo ra giá trị sản phẩm hàng hóa lớn gắn với thị trường tiêu thụ. Tỉnh đã tiến hành giao đất và chỉ đạo cho các sở, ngành chức năng, chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để giúp DN nhanh chóng đầu tư cơ sở hạ tầng, chuồng trại, sớm đi vào sản xuất”.

Trên lĩnh vực công nghiệp, tỉnh cũng đang tập trung thu hút các DA vào những ngành có tính nền tảng, có lợi thế so sánh và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Điển hình trong lĩnh vực này là Tập đoàn Hoa Sen đã được tỉnh cấp giấy phép chứng nhận đầu tư và tiến hành động thổ xây dựng nhà máy thép Hoa Sen - Nhơn Hội trong tháng 1.2016. DA có vốn đầu tư 2.000 tỉ đồng, sử dụng công nghệ hiện đại, dây chuyền sản xuất tiên tiến, sản xuất các sản phẩm tôn thép mạ kẽm, mạ màu, thép cán nguội... Đây là nhà máy thứ 3 của Tập đoàn Hoa Sen tại Bình Định; nhà đầu tư cam kết sẽ hoàn thành đi vào sản xuất  đầu năm 2017.

Tổng Công ty BECAMEX IDC cũng đang lập các thủ tục đầu tư DA Khu Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ VSIP Bình Định. DA có tổng diện tích sử dụng khoảng 2.309 ha thuộc xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Hiện, DA đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, lập thủ tục cần thiết để tiến hành khởi công trong năm 2016 .

Đồng hành cùng nhà đầu tư

Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở KH&ĐT, cho biết: Những kết quả đạt được trong thu hút đầu tư vào tỉnh thời gian gần đây là rất đáng khích lệ, song thẳng thắn nhìn nhận vẫn chưa xứng tầm với vị trí và tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhà. Do vậy, việc tiếp tục tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư vào tỉnh là rất cần thiết để quảng bá mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh, cơ hội đầu tư của tỉnh đến với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, để thu hút nhiều DA quan trọng, đa dạng và hiệu quả, góp phần thúc đẩy và tạo đột phá trong phát triển KT-XH của tỉnh”.

Trong năm nay, Trung tâm Xúc tiến đầu tư sẽ tham mưu cho Sở KH&ĐT, UBND tỉnh tập trung xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực, thương hiệu mạnh để đầu tư các DA then chốt, mũi nhọn của tỉnh như: du lịch - dịch vụ, hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến. Ưu tiên thu hút các DA có công nghệ hiện đại, có hàm lượng tri thức cao, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, khoáng sản, đất đai, có sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh. Chú trọng nhóm các nhà đầu tư vừa và nhỏ nhưng có công nghệ sạch và cao của Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, các quốc gia Tây Âu… Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư từ các DN Bình Định đang làm ăn ở ngoài tỉnh, đặc biệt là địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Tại các buổi tiếp và làm việc với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng luôn chia sẻ: Với môi trường đầu tư thông thoáng, công khai, minh bạch, các thủ tục liên quan đến việc thiết lập, triển khai và mở rộng DA đầu tư được tỉnh xem xét thông qua nhanh chóng giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và chi phí; nguồn nhân lực đủ trình độ, có tay nghề đảm bảo đáp ứng yêu cầu về lao động tại chỗ của các nhà đầu tư. Đặc biệt, tỉnh luôn kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư trong các vấn đề cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho đến công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh sẽ nỗ lực cố gắng hết mình để sát cánh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào tỉnh.

NGUYỄN HÂN

Có thể bạn quan tâm

Cảng Quy Nhơn xưa, nay & mai này

Cảng Quy Nhơn giữ vai trò cầu nối quan trọng

(GLO)- Với việc hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai (cũ) với Bình Định thành tỉnh Gia Lai, kinh tế biển sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển và là ngành mũi nhọn của địa phương. Và, cảng Quy Nhơn giữ vai trò cầu nối quan trọng trong khu vực.

Đồng chí Lâm Hải Giang đã tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho UBND và các đơn vị của xã Ia Hrung. Ảnh: Hà Duy

Xã Ia Hrung tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư

(GLO)- Tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang triển khai trên địa bàn xã là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang tại buổi làm việc với Đảng uỷ, chính quyền xã Ia Hrung vào chiều 11-7.

Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên hiện có khoảng 20 dòng sản phẩm yến sào. Ảnh: H.T

Nâng tầm sản phẩm yến sào Gia Lai

(GLO)-Với điều kiện khí hậu mát mẻ, nguồn thức ăn dồi dào, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang trở thành một trong những vùng trọng điểm phát triển nghề nuôi yến. Để yến sào Gia Lai vươn xa, các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu.

Sâm khỏe Kbang cần được bảo tồn và khai thác có hiệu quả

Sâm khỏe Kbang

(GLO)- Mới đây, một bạn từ Kbang gửi cho ít sâm khỏe đã được sơ chế. Bạn còn nhắn tin nhắc nếu ngâm rượu thì hãy ngâm sớm, còn nếu để dành nấu nước uống dần thì hãy phơi lại dưới nắng nhẹ.

Chủ động phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Chủ động phòng-chống dịch tả heo châu Phi

(GLO)- Dịch tả heo châu Phi (ASF) xuất hiện tại phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) buộc chính quyền địa phương đã phải tiêu hủy hơn 200 con heo nhiễm bệnh. Nguy cơ lây lan dịch bệnh đang hiện hữu khi thời tiết diễn biến thất thường, người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn.

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

(GLO)- Sau nhiều năm tìm kế mưu sinh khắp nơi, anh Dương Văn Thiết (SN 1976, thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) đã chọn vùng biên viễn làm bến đỗ cho gia đình nhỏ. Không chỉ phát triển chăn nuôi, anh đã mạnh dạn khởi nghiệp với cây dừa xiêm-giống cây mới hứa hẹn mang lại thu nhập ổn định.

Cú hích cho nông sản Gia Lai

Cú hích cho nông sản Gia Lai

(GLO)- Lần đầu tiên tham gia chương trình OCOP, 5 sản phẩm đến từ Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) đều đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, đây có thể coi là thành tích chưa từng có tiền lệ.

null