Những thành phố châu Á nên đến ít nhất một lần trong đời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cố đô Huế và đô thị cổ Hội An của Việt Nam có tên trong danh sách này.
 

 

Bandar Seri Begawan, Brunei, là một trong những thành phố thú vị nhất cho những người ăn chay. Với nhiều ảnh hưởng từ khắp khu vực, đặc biệt là từ Malaysia, Indonesia và Singapore, món ăn của đất nước này là sự pha trộn ẩm thực châu Á. Bandar cũng là quê hương của những nhà thờ Hồi giáo, thiên nhiên tươi đẹp và các viện bảo tàng thú vị.
 

 

Yangon, Myanmar, là thành phố lớn nhất của Myanmar. Đây là điểm đến lý tưởng cho những người muốn mở rộng kiến thức về các phong tục và truyền thống địa phương. Du khách có thể tham quan chợ, ruộng lúa và những ngôi làng nhộn nhịp. Yangon cũng là nơi có những ngôi chùa Phật giáo đẹp nhất châu Á, cụ thể là chùa Swedagon.
 

 

Chiang Mai, Thái Lan, là thành phố lý tưởng để khám phá các món ăn ngon, các điểm tham quan tâm linh, leo núi, cưỡi voi và cơ hội học massage Thái. Được bao quanh bởi những ngọn núi đẹp, thành phố yên bình và tĩnh lặng này thu hút cả người dân trong nước và người nước ngoài.
 

 

Tokyo, Nhật Bản, là một trong những thành phố hấp dẫn, rộng lớn, sôi động và giàu có ở châu Á. Đó là một thành phố mà truyền thống và hiện đại đi đôi với nhau. Từ các trung tâm điện máy tới các đền thờ, vườn hoa..., Tokyo có tất cả.
 

 

Yogyakarta, Indonesia, thường được gọi là Jogja, là trung tâm văn hóa của Indonesia. Thành phố được biết đến với bản chất thân thiện của người dân địa phương, các món ăn ngon miệng, phong cảnh hấp dẫn. Đây là nơi du khách có được một cái nhìn thực tế về truyền thống và phong tục địa phương, khám phá các đền thờ Hindu và Phật giáo, cụ thể là Prambanan và Borobudur.
 

 

Siem Reap, Campuchia, là cửa ngõ vào ngôi đền cổ nổi tiếng thế giới Angkor Wat, là một trong những thành phố nổi tiếng nhất của Campuchia. Những ngôi làng có nhà sàn và vui chơi ở khu chợ đêm là điều không thể bỏ qua.
 

 

Hội An, Việt Nam, là một trong những thành phố đẹp nhất Việt Nam. Đô thị cổ này được xếp hạng Di sản Thế giới của UNESCO. Từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 17, đây là một cảng biển quan trọng. Đi bộ quanh khu phố cổ lúc hoàng hôn, đến các tiệm may quần áo và thưởng thức ẩm thực địa phương là điều các du khách thường làm.
 

 

Hồng Kông là một thành phố hiện đại, giàu có. Đây cũng là nơi kết nối với nhiều thành phố chiến lược trên thế giới. Những tòa nhà chọc trời và những trung tâm tài chính quan trọng là đặc trưng của Hồng Kông.
 

 

Thượng Hải, Trung Quốc. Với hơn 23 triệu người sống trong thành phố, trong đó có 9 triệu người di cư, Thượng Hải là thành phố lớn nhất và phát triển nhất ở Trung Quốc. Những năm 1930, đây là thành phố thịnh vượng nhất trong khu vực.
 

 

Thành phố Legazpi, Philippines, nằm trong vùng Bicol của Philippines, du khách có thể thưởng thức các món ăn địa phương ngon miệng, đi trên xe jeep và ghé thăm những di tích hấp dẫn, đi dạo quanh một số nhà thờ và chợ địa phương, đi bộ trên núi lửa hoạt động, và nhiều hơn nữa.
 

 

Huế, Việt Nam. Nằm ở miền Trung của Việt Nam, Huế là một trong những nơi tuyệt vời nhất để đến thăm với vô số ngôi chùa, cung điện, đền thờ, Thành cổ, các món ăn ngon và lịch sử phong phú. Di sản thế giới UNESCO này nằm bên bờ Sông Hương thơ mộng, tuyệt đẹp trong những ngày nắng.

Minh Anh/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Cá trích gây 'sốt' mạng xã hội

Cá trích gây 'sốt' mạng xã hội

Cá trích, loài cá biển quen thuộc và khá phổ biến bất ngờ trở thành món ăn gây 'sốt' mạng xã hội trong những ngày qua, mở ra triển vọng mới cho ngư dân đánh bắt ven bờ ở Nghệ An.

UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức diễn đàn nhằm nhận diện lợi thế cạnh tranh, định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù cho tỉnh Gia Lai.

Định vị du lịch Gia Lai để bứt phá

(GLO)- Chiều 27-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn “Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và Triển vọng” nhằm nhận diện rõ lợi thế cạnh tranh và định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai ra mắt "Hội chiếu trải nghiệm du lịch Gia Lai"

Ra mắt "Hộ chiếu trải nghiệm du lịch Gia Lai"

(GLO)- Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra mắt “Hộ chiếu trải nghiệm du lịch Gia Lai”. Qua đó, Gia Lai sẽ kể câu chuyện điểm đến bằng hành trình cá nhân hóa-xu hướng đang được nhiều địa phương du lịch hướng tới.

“Du lịch cảm xúc”

“Du lịch cảm xúc”

(GLO)- Những khi gối đầu lên thảm lá thông, những lúc dạo bước trên bãi cát có con sóng mềm, có bao giờ trong bạn rộn lên những liên tưởng về cảm xúc mà một vùng đất trao cho con người?

null