Những cung điện hoàng gia xa hoa trên thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bên cạnh vai trò là nơi ở cho các thành viên hoàng tộc, một số cung điện hoàng gia còn trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện lớn cũng như mở cửa cho công chúng tham quan.
Cung điện Drottningholm ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển trở thành nơi ở chính thức của hoàng gia nước này vào năm 1981. Công trình này có tổng cộng 600 căn phòng, với những căn phòng phía nam dành riêng cho hoàng tộc, và phần còn lại được mở cửa quanh năm để công chúng tham quan. Ảnh: Getty.
Cung điện Drottningholm ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển trở thành nơi ở chính thức của hoàng gia nước này vào năm 1981. Công trình này có tổng cộng 600 căn phòng, với những căn phòng phía nam dành riêng cho hoàng tộc, và phần còn lại được mở cửa quanh năm để công chúng tham quan. Ảnh: Getty.
Cung điện hoàng gia Tây Ban Nha ở thủ đô Madrid có đến 3.000 căn phòng, là nơi làm việc của vua và hoàng hậu cũng như phục vụ việc đón tiếp khách. Kể từ năm 1962, các thành viên hoàng gia nước này sinh sống tại một cung điện khác có tên là Zarzuela. Ảnh: Shutterstock.
Cung điện hoàng gia Tây Ban Nha ở thủ đô Madrid có đến 3.000 căn phòng, là nơi làm việc của vua và hoàng hậu cũng như phục vụ việc đón tiếp khách. Kể từ năm 1962, các thành viên hoàng gia nước này sinh sống tại một cung điện khác có tên là Zarzuela. Ảnh: Shutterstock.

Cung điện hoàng gia Monaco được xây như một pháo đài vào năm 1162, hiện là nơi sinh sống của Thân vương Albert II cùng gia đình. Ảnh: Reuters.
Cung điện hoàng gia Monaco được xây như một pháo đài vào năm 1162, hiện là nơi sinh sống của Thân vương Albert II cùng gia đình. Ảnh: Reuters.

Cung điện hoàng gia của Na Uy nằm ở thủ đô Oslo có 173 phòng. Nơi đây chính thức trở thành nơi ở của hoàng tộc Na Uy từ năm 1849. Công trình này mở cửa cho người dân tham quan vào những tháng mùa hè trong năm. Ảnh: Reuters.
Cung điện hoàng gia của Na Uy nằm ở thủ đô Oslo có 173 phòng. Nơi đây chính thức trở thành nơi ở của hoàng tộc Na Uy từ năm 1849. Công trình này mở cửa cho người dân tham quan vào những tháng mùa hè trong năm. Ảnh: Reuters.
Cung điện Dar al-Makhzen của hoàng gia Morocco được xây vào năm 1864 với những cánh cổng được làm từ đồng mạ vàng. Nơi này không mở cửa cho công chúng mà chỉ được dành để tiếp đón khách khứa của hoàng gia. Ảnh: Getty.
Cung điện Dar al-Makhzen của hoàng gia Morocco được xây vào năm 1864 với những cánh cổng được làm từ đồng mạ vàng. Nơi này không mở cửa cho công chúng mà chỉ được dành để tiếp đón khách khứa của hoàng gia. Ảnh: Getty.

Các hoàng đế Nhật Bản cùng gia đình bắt đầu sống tại cung điện hoàng gia ở thủ đô Tokyo từ năm 1868. Cung điện này mỗi năm chỉ mở cửa cho công chúng 2 dịp là ngày 2/1 và sinh nhật hoàng đế. Ảnh: Reuters.
Các hoàng đế Nhật Bản cùng gia đình bắt đầu sống tại cung điện hoàng gia ở thủ đô Tokyo từ năm 1868. Cung điện này mỗi năm chỉ mở cửa cho công chúng 2 dịp là ngày 2/1 và sinh nhật hoàng đế. Ảnh: Reuters.

Cung điện Mysore ở Ấn Độ thu hút được khoảng 6 triệu khách du lịch mỗi năm. Hiện nó được sử dụng như một bảo tàng lộng lẫy với màn trình diễn âm thanh, ánh sáng rực rỡ hàng đêm. Ảnh: Shutterstock.
Cung điện Mysore ở Ấn Độ thu hút được khoảng 6 triệu khách du lịch mỗi năm. Hiện nó được sử dụng như một bảo tàng lộng lẫy với màn trình diễn âm thanh, ánh sáng rực rỡ hàng đêm. Ảnh: Shutterstock.

Cung điện hoàng gia Bỉ ở thủ đô Brussels được xây dựng vào năm 1900 và mở cửa cho công chúng trong mùa hè. Ảnh: Shutterstock.
Cung điện hoàng gia Bỉ ở thủ đô Brussels được xây dựng vào năm 1900 và mở cửa cho công chúng trong mùa hè. Ảnh: Shutterstock.

Cung điện Amalienborg ở thủ đô Copenhagen, Đan Mạch được chọn làm nơi ở mùa đông cho hoàng gia nước này. Công trình được thi công vào những năm 1750. Ảnh: Shutterstock.
Cung điện Amalienborg ở thủ đô Copenhagen, Đan Mạch được chọn làm nơi ở mùa đông cho hoàng gia nước này. Công trình được thi công vào những năm 1750. Ảnh: Shutterstock.
Cung điện hoàng gia ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia được xây dựng vào năm 1866. Rất ít công trình ở khuôn viên cung điện được mở cửa cho công chúng tham quan, và trang phục cũng được quy định rất khắt khe. Ảnh: Shutterstock.
Cung điện hoàng gia ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia được xây dựng vào năm 1866. Rất ít công trình ở khuôn viên cung điện được mở cửa cho công chúng tham quan, và trang phục cũng được quy định rất khắt khe. Ảnh: Shutterstock.

Cung điện Raghadan ở thủ đô Amman, Jordan thuộc khu phức hợp hoàng gia Al-Maquar được xây vào năm 1926 với một số đường nét kiến trúc giống với các nhà thờ Hồi giáo. Ảnh: Getty.
Cung điện Raghadan ở thủ đô Amman, Jordan thuộc khu phức hợp hoàng gia Al-Maquar được xây vào năm 1926 với một số đường nét kiến trúc giống với các nhà thờ Hồi giáo. Ảnh: Getty.

Cung điện hoàng gia Hà Lan nằm ở thủ đô Amsterdam, được xây vào thế kỷ 17, nay được sử dụng như địa điểm để vua và hoàng hậu tiếp đón, tổ chức tiệc chiêu đãi khách khứa đặc biệt. Ảnh: Shutterstock.
Cung điện hoàng gia Hà Lan nằm ở thủ đô Amsterdam, được xây vào thế kỷ 17, nay được sử dụng như địa điểm để vua và hoàng hậu tiếp đón, tổ chức tiệc chiêu đãi khách khứa đặc biệt. Ảnh: Shutterstock.

Cung điện hoàng gia ở thủ đô Bangkok, Thái Lan được xây vào năm 1782 và được chọn làm nơi ở chính thức của nhà vua đến tận năm 1925. Một trong những điểm thu hút du khách của cung điện này là ngôi đền chứa một bức tượng từ thế kỷ 14. Ảnh: Shutterstock.
Cung điện hoàng gia ở thủ đô Bangkok, Thái Lan được xây vào năm 1782 và được chọn làm nơi ở chính thức của nhà vua đến tận năm 1925. Một trong những điểm thu hút du khách của cung điện này là ngôi đền chứa một bức tượng từ thế kỷ 14. Ảnh: Shutterstock.

Cung điện hoàng gia Hungary được xây từ thế kỷ 13 và trải qua khá nhiều đợt trùng tu. Các địa điểm hấp dẫn nhất ở cung điện này là bảo tàng, phòng trưng bày quốc gia, và thư viện quốc gia. Ảnh: Shutterstock.
Cung điện hoàng gia Hungary được xây từ thế kỷ 13 và trải qua khá nhiều đợt trùng tu. Các địa điểm hấp dẫn nhất ở cung điện này là bảo tàng, phòng trưng bày quốc gia, và thư viện quốc gia. Ảnh: Shutterstock.
Theo Minh Đức (news.zing.vn/NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

(GLO)- Không chờ vận động nhiều lần, hàng trăm hộ dân ở xã Đak Đoa đã chủ động chặt bỏ vườn cây, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Sự đồng thuận của người dân góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia.

Lãng phí “đất vàng”

Lãng phí “đất vàng”

(GLO)- Nhiều năm qua, khu đất nằm ở vị trí trung tâm đô thị Pleiku (tỉnh Gia Lai) gồm khách sạn Sê San cũ tại số 89 Hùng Vương và thửa đất liền kề số 02 Trần Hưng Ðạo vẫn trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.

Nghệ thuật 'kéo giãn' không gian căn hộ 50 m2

Nghệ thuật 'kéo giãn' không gian căn hộ 50 m2

Giữa áp lực diện tích ngày càng thu hẹp của đô thị, cách thiết kế một căn hộ chỉ 50m2 tại Thủ Thiêm (TPHCM) đã mở ra cách nhìn mới về không gian sống. Nhờ trần cao 5,5m và tư duy thiết kế táo bạo, căn hộ không chỉ “nở” ra mà còn thể hiện được cá tính của gia chủ. 

Quyết tâm bứt phá về hạ tầng, thu hút đầu tư

Quyết tâm bứt phá về hạ tầng, thu hút đầu tư

(GLO)- Năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tập trung tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm triển khai các dự án đã được cấp phép; đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng, tạo quỹ đất sạch, gia tăng tiện ích và đẩy mạnh quảng bá, thu hút các dự án mới.

UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Khu đô thị CK54 tại phường Pleiku nhằm phát triển hạ tầng và không gian đô thị phía Tây của tỉnh vào đầu năm 2026.

Gia Lai: Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu đô thị CK54

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu đô thị CK54 (phường Pleiku). Đây là dự án khu đô thị quy mô lớn, kỳ vọng tạo động lực phát triển không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu vực phía Tây của tỉnh.

Hầu hết các giếng khoan trong khu vực phường Hoài Đức cũ đều bị nhiễm phèn nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của người dân.

Hàng nghìn hộ dân ở Bồng Sơn mong sớm có nước sạch

(GLO)- Nhiều năm qua, hàng nghìn hộ dân ở khu vực phường Hoài Đức cũ, nay thuộc phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) vẫn chật vật với nguồn nước sinh hoạt nhiễm phèn nặng, không bảo đảm an toàn. Việc đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung là cấp thiết để đáp ứng mong mỏi chính đáng của người dân.

null