Nhóm cán bộ quốc phòng buôn xăng giả bị tuyên án trong đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
20h tối 31-12, Tòa án quân sự Quân khu 7 mới tuyên xong bản án đối với các bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán xăng giả xảy ra tại Tổng công ty xây dựng Lũng Lô, Bộ Quốc phòng và một số cơ quan, đơn vị.
Các bị cáo nghe tòa tuyên án - Ảnh: Trịnh Anh Tuấn
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Đồng (nguyên phó tổng giám đốc kiêm giám đốc Chi nhánh Đầu tư và Xây dựng miền Nam - Tổng công ty xây dựng Lũng Lô, Bộ Quốc phòng) 9 năm tù về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.
Cùng tội danh, bị cáo Lê Quang Hiếu Hùng (cựu công nhân viên quốc phòng, Chi nhánh Đầu tư và Xây dựng miền Nam - Tổng công ty xây dựng Lũng Lô) lãnh 12 năm tù.
Cùng vụ án, 14 bị cáo còn lại nguyên là giám đốc doanh nghiệp hoặc bộ đội cũng phải lãnh mức án từ 5-11 năm tù.
Ngoài trách nhiệm hình sự, Tòa án quân sự Quân khu 7 còn tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại ngân sách 692 tỉ đồng đã trục lợi từ việc sản xuất, bán xăng giả ra thị trường
Theo hội đồng xét xử, trong thời gian làm lãnh đạo, bị cáo Trần Văn Đồng làm giả bản sao quyết định nâng bậc lương và phiên quân hàm thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp cho Lê Quang Hiếu Hùng.
Sau đó, Đồng bổ nhiệm Hùng vào vị trí phụ trách lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Nhờ đó, Hùng có điều kiện thực hiện nhiều thủ đoạn pha chế xăng giả, làm giả hồ sơ hợp thức hóa số hàng giả
Lợi dụng vai trò của mình tại các công ty do mình quản lý, các đối tượng đã bàn nhau pha chế xăng giả, tìm cách tuồn xăng vào kho VK102 thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 7 rồi bán ra thị trường.
Kết quả định giá cho thấy 54 triệu lít xăng giả có giá trị tương đương hơn 850 tỉ đồng nếu bán ra thị trường như xăng thật. Thực tế, các bị cáo đã trục lợi khoảng 962 tỉ đồng từ việc sản xuất, buôn bán xăng giả.
Hội đồng xét xử đồng ý với quan điểm buộc tội Viện Kiểm sát đưa ra. Cụ thể, bị cáo Đồng phải chịu trách nhiệm chính về tội “Giả mạo trong công tác” và đồng phạm với vai trò giúp sức trong tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.
Bị cáo Hùng chỉ đạo những bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội nên bị cáo đóng vai trò chính trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả. Những bị cáo còn lại đóng vai trò đồng chủ mưu hoặc đồng phạm giúp sức, giản đơn. Tất cả bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần.
Theo hội đồng xét xử, tại tòa bị cáo Đồng và bị cáo Hùng không thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả nhưng lời khai không phù hợp với lời khai của các bị cáo khác và chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, coi thường pháp luật, vì vậy hội đồng xét xử quyết định áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc.
Mức án với các bị cáo còn lại trong vụ án:
Bị cáo Nguyễn Minh Nhân (nguyên chủ nhiệm kho VK102 Cục hậu cần Quân khu 7): 6 năm tù
Bị cáo Phan Hữu Phúc (Ban tham mưu kho VK102 Cục hậu cần Quân khu 7): 7 năm tù
Bị cáo Nguyễn Văn Phương (giám đốc Công ty Năng lượng Vạn Xuân): 11 năm tù
Bị cáo Lê Minh Anh (tổng giám đốc Công ty cổ phần Dầu khí Đông Phương): 11 năm tù
Bị cáo Trần Anh Việt: 7 năm tù
Bị cáo Nguyễn Đăng Hưng: 7 năm tù
Bị cáo Huỳnh Ngọc Điệp (nhân viên Công ty Vạn Xuân): từ 5 năm 6 tháng tù
Bị cáo Phan Trung Hưng (Công ty Vạn Xuân): 5 năm tù
Bị cáo Trần Đình Thái (giám đốc Công ty vận tải Kim Minh Phát): 5 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Thân Văn Tuyến: 5 năm tù
Bị cáo Nguyễn Đức Tú (Công ty vận tải Kim Minh Phát): 5 năm tù
Bị cáo Trần Phú (Công ty vận tải Kim Minh Phát): 5 tù.
Bị cáo Vũ Huỳnh Thái (Công ty Kim Minh Phát): 5 năm tù.

Bị cáo Phan Trường Sơn: 10 năm tù

Tâm Lụa (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null