Nhiều sai phạm về đất đai tại Đắk Nông chưa được khắc phục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều sai phạm về đất đai ở TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vẫn chưa được khắc phục dù đã có kết luận hơn một năm.
Theo nguồn tin của PLO, Thanh tra tỉnh Đắk Nông vừa báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị, kết luận thanh tra về khắc phục các thiếu sót, hạn chế, sai phạm liên quan đến đất đai, quy hoạch, đô thị trong thời gian 2005-2019 tại TP Gia Nghĩa.
Nhiều sai phạm chưa được khắc phục
Theo Thanh tra tỉnh Đắk Nông, UBND TP Gia Nghĩa chỉ mới thực hiện bốn nội dung, 11 nội dung đang thực hiện chưa có kết quả cuối cùng, bốn nội dung chưa thực hiện.
Đối với kiến nghị tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có sai phạm, khuyết điểm, đến nay UBND TP Gia Nghĩa đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 43 cá nhân, khiển trách năm cá nhân có sai phạm, khuyết điểm.
Đối với kiến nghị quản lý 16 thửa đất công trên địa bàn TP Gia Nghĩa, đến nay UBND TP Gia Nghĩa chưa nhận bàn giao hai lô đất là khu đất của Công ty Xổ số Đắk Nông đang quản lý và khu đất nhà vệ sinh, giữ xe chợ Gia Nghĩa.
Đối với việc thu hồi hơn 1,8 tỉ đồng của 199 hộ dân đã bị xử phạt vi phạm hành chính, đến nay mới có 22 người nộp phạt tổng cộng 151 triệu đồng; 177 hộ còn lại chưa thực hiện.
 
Một công trình ở Gia Nghĩa bị thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm. Ảnh: AP
Một công trình ở Gia Nghĩa bị thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm. Ảnh: AP
Đối với việc có biện pháp xử lý 39 doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân có vi phạm trong trật tự xây dựng đô thị, đến nay các phường, xã vẫn chưa có báo cáo.
Về kiến nghị lập đoàn thanh tra để rà soát các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất ở không thu tiền đất ở hoặc thu 50% để tham mưu UBND TP xử lý nếu có trường hợp trục lợi gây thất thoát ngân sách nhà nước, hiện nay UBND TP đã lập đoàn thanh tra, đang trong quá trình thanh tra và chưa có kết luận.
Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND TP Gia Nghĩa chỉ đạo các phường xã truy thu hơn 591 triệu đồng do vi phạm liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thu hồi được.
UBND TP Gia Nghĩa cũng chưa thực hiện truy thu hơn 1,9 tỉ đồng của các hộ dân được cấp sổ đỏ vi phạm pháp luật; xử lý 33 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, cá nhân sử dụng đất không đúng mục đích sử dụng với số tiền gần 10,5 tỉ đồng…
Nhiều cán bộ sai phạm
Trước đó, năm 2020, Thanh tra tỉnh Đắk Nông có kết luận thanh tra về công tác quản lý đất đai, quy hoạch, đô thị trên địa bàn từ năm 2005 đến 2019. Thanh tra tỉnh đã chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến đất đai ở TP Gia Nghĩa. Nhiều tồn tại, khuyết điểm xảy ra trong thời gian dài, chưa được khắc phục, gây thất thoát ngân sách hàng chục tỉ đồng.
Một số khuyết điểm xảy ra mang tính hệ thống như quản lý đất công, tách thửa đất sai quy định, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không phép, sai phép…
Thanh tra tỉnh cũng xác định sai phạm của nhiều cá nhân, tổ chức. Trong đó có ông Ngô Văn Linh, Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa (giai đoạn năm 2010- 2015); bà Võ Thị Kim Loan, Phó chủ tịch thị xã Gia Nghĩa (giai đoạn 2017-2018); bà Nguyễn Thị Lưu, Phó chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa (năm 2016); ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng TN&MT thị xã Gia Nghĩa (giai đoạn 2010-2015), Phó chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa (giai đoạn 2016-2019)...
Theo Q.NAM (PLO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null