Nhạc sĩ Đông Thiên Đức: Tôi mong viết được một ca khúc thật hay về Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mạng xã hội từng một thời gian dài dậy sóng với trend “Bình minh ơi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không!” (Lời ca khúc Ai chung tình được mãi).

Ca khúc Một vòng Việt Nam (Tùng Dương thể hiện) sau 1 năm phát hành trên YouTube đã thu hút 18 triệu lượt xem, lan tỏa trên nhiều nền tảng mạng xã hội và được đông đảo khán giả ủng hộ.

Đông Thiên Đức - tác giả của những bài hát chạm đến cảm xúc của nhiều người ấy, và cả những bản hit khác như Ngày mai người ta lấy chồng, Thêm một lần đau, Đau bởi vì ai, Cô đơn sẽ tốt hơn…, là người Bình Định.

Anh đã dành cho Báo Bình Định một cuộc trò chuyện, về ngã rẽ nghề nghiệp, sự gắn bó và những ước vọng tương lai.

Xem khó khăn là thử thách

Đông Thiên Đức sáng tác từ năm 2010. Thời điểm đó, anh đang là một lập trình viên, có công ty riêng về mảng thiết kế website. Khi đó rất nhiều khách hàng của anh là nghệ sĩ nên để dễ dàng trao đổi công việc hơn, anh quyết định học thêm mảng sáng tác, thế rồi dần dần như một duyên nghiệp, anh chuyển sang nghề viết nhạc.

* Thiết kế website và viết nhạc, có vẻ như không dính dáng gì đến nhau?

- Thoạt nghĩ, lập trình viên và nhạc sĩ là hai nghề chẳng liên quan gì đến nhau nhưng lại có nhiều điểm tương đồng. Chẳng hạn, lập trình viên và nhạc sĩ đa số là những người nội tâm, sống thiên về tình cảm. Trong khi lập trình viên diễn tả cảm xúc của mình bằng những dòng code, thì nhạc sĩ thả cảm xúc qua giai điệu và lời ca.

 

* Thời gian đầu viết nhạc có gì khó khăn và thuận lợi với anh?

- Sáng tác là một công việc phụ thuộc nhiều vào tâm trạng và cảm xúc của người viết lẫn các yếu tố xung quanh. Tôi luôn phải học và đặt mình vào thế khó khăn nhất. Những ngày đầu và cả nhiều năm sau đó, cuộc sống không dễ dàng. Tôi rẽ hướng sang âm nhạc là lúc đang đứng ở vạch âm của sự nghiệp, kiến thức chuyên môn về nhạc không có, vừa đi học nhạc, vừa làm việc để trả các khoản nợ, thêm nữa là không mối quan hệ, không nhận sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè... Cứ gai gai góc góc với nghề sáng tác, mãi đến năm 2021, khi ca khúc Ai chung tình được mãi được đông đảo khán giả đón nhận, tôi mới thực sự cháy lên một niềm tin rằng mình có thể tồn tại được với nghề.

* Nghĩa là ca khúc đó đã thổi dậy sức sống làm nghề của anh?

- Thời điểm Ai chung tình được mãi vừa phát hành, “cũng bình thường” là từ sát nghĩa nhất mà tôi dùng để diễn tả cảm xúc của mình. Trước đó, tôi cũng sáng tác nhiều bài như Thêm một lần đau, Thay thế, Đau bởi vì ai… tuy cũng là những ca khúc được khán giả yêu thương nhưng tôi không cảm thấy vỡ òa. Cùng lúc đó, dịch bệnh Covid-19 kết thúc, gia đình tôi có thêm một em bé, cuộc sống chật vật, thu nhập từ nghề viết nhạc không đủ để lo cho con. Tôi quyết định treo bảng bán nhà, về quê. Tôi cũng trăn trở mãi vì bỏ nghề, bỏ nơi mình nếm đủ vị đời, buồn lắm chứ! Thế nhưng, Ai chung tình được mãi có tốc độ phủ sóng vượt ngoài mong đợi. Chính sự thành công này, tôi quyết định tiếp tục ở lại TP Hồ Chí Minh và viết.

+1(3)

Luôn phải học để làm nghề

Từ một lựa chọn có phần ngẫu nhiên, Đông Thiên Đức dần ý thức rằng sáng tác nhạc là con đường mà anh sẽ gắn bó lâu dài. Vì vậy, anh luôn nỗ lực để làm thật tốt công việc của một nhạc sĩ.

* Có phải cuộc sống phải thăng trầm như thế mới tạo nên chính anh của hôm nay?

- Nếu ví von sự nghiệp của người nhạc sĩ như một khuông nhạc thì những nốt nhạc bình, giáng, lặng... đắng cay, tủi hờn ắt hẳn là điều mà người nhạc sĩ ấy trải qua. Chính nhờ những điều đó, tôi lại tin rằng khó khăn đến mấy cũng được, miễn không rơi vào hoàn cảnh “an nhàn” thì có thể thăng hoa.

* Vậy để không an nhàn với nghề, anh đã làm gì?

Luôn phải học. Tôi muốn lời ca của mình chinh phục được nhiều người nghe thì càng phải học, hiểu được suy nghĩ và sở thích của khán giả. Ý tưởng và nguồn cảm hứng sáng tác không dễ có, nó phụ thuộc vào cách nhìn nhận của người viết, đôi khi phải nuôi dưỡng và nắm bắt để khai thác, tư duy. Một tác phẩm có giá trị vật chất khi nó tạo ra được giá trị tinh thần cho người thưởng thức. Khán giả sẽ tự cảm nhận và đặt tôi trong cái sở thích của họ.

Tôi mong viết được một ca khúc thật hay về quê hương Bình Định

Có nhiều “đứa con tinh thần” được khán giả đón nhận, nhưng Một vòng Việt Nam là ca khúc đầu tiên Đông Thiên Đức viết về quê hương Việt Nam. Bài hát này có ca từ và giai điệu hào hùng nhưng cũng mượt mà, sâu lắng, như: Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói giày xéo tháng năm/ Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen/ Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời/ Vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò à ơi… Đông Thiên Đức cho biết anh đang ấp ủ cho ra đời một ca khúc về Bình Định, làm bật lên ý nghĩa của vùng “Đất Võ trời Văn”.

* Nhiều người bày tỏ trong họ dâng trào tình yêu quê hương và niềm tự hào khi nghe Một vòng Việt Nam. Một nhạc sĩ trẻ khi viết ca khúc chủ đề về quê hương đất nước, đối với anh, có gì khác biệt với các chủ đề khác?

- Một vòng Việt Nam là ca khúc đầu tiên của tôi về chủ đề quê hương đất nước, được viết theo đơn đặt hàng từ chương trình Around Viet Nam (chương trình Ẩm thực và Du lịch Việt Nam, được phát sóng vào thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần trên kênh VTV3).

Mãi đến năm 36 tuổi tôi mới viết được một bài hát ngợi ca quê hương mình sau nhiều năm làm nghề. Đất nước là chủ đề thiêng liêng, bất kỳ nhạc sĩ nào cũng nâng niu trong lòng, đợi đến khi nếm đủ từng cung bậc cảm xúc, mới dám thỏ thẻ, viết vài dòng cho quê hương. Ca khúc này, tôi chấp bút với mong muốn làm sao khơi gợi được niềm tự hào dân tộc nhưng không gợi nỗi đau chiến tranh. Cũng qua đó, tôi muốn tỏ lòng biết ơn đến đấng sinh thành; tôn vinh nét đẹp, phẩm chất kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam trong thời gian vượt qua gian khó, chiến đấu chống quân thù.

* Một vòng Việt Nam rất đặc biệt, anh có dự định tiếp tục cho ra đời một ca khúc về quê hương trong tương lai hay về Bình Định tương tự như vậy không?

- Trong ca khúc Một vòng Việt Nam, tôi có dành bốn chữ “Trời Văn đất Võ” để nhắc về quê hương và con người Bình Định. Tuy nhiên, tôi sẽ viết một ca khúc thật hay dành cho Bình Định như lời tri ân mảnh đất từng nuôi dưỡng tôi những ngày thơ bé, bốn chữ “Trời Văn đất Võ” có lẽ vẫn chưa đủ.

* Xin cảm ơn anh!

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức tên thật là Đặng Hữu Đức, sinh năm 1987, quê ở huyện Phù Mỹ, hiện sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Anh là tác giả một số ca khúc nổi tiếng như: Một vòng Việt Nam, Ai chung tình được mãi, Khóa ly biệt, Sao cũng được, Phố hoa lệ… Năm 2023, ca khúc Ngày mai người ta lấy chồng góp mặt trong danh sách 10 ca khúc được yêu thích do khán giả Làn Sóng Xanh bình chọn; Tất cả hoặc không là gì cả góp mặt trong top 30 của giải thưởng Làn Sóng Xanh.

KIỀU VY (Thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Chờ đón đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 tại Pleiku

Chờ đón đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 tại Pleiku

(GLO)- Vòng Chung kết cuộc thi Hoa Hậu Doanh Nhân Việt Nam 2026 diễn ra tại Pleiku từ ngày 9-14/3 là sự kiện tôn vinh sắc đẹp, trí tuệ và bản lĩnh nữ doanh nhân. Chương trình đêm chung kết sẽ được livestream lúc 19h30 ngày 14/3/2026 trên các nền tảng mạng xã hội của Báo và PT-TH Gia Lai. 

Các thí sinh Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 lan tỏa yêu thương qua hoạt động thiện nguyện

Các thí sinh Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 lan tỏa yêu thương qua hoạt động thiện nguyện

(GLO)- Sáng 11-3, trong khuôn khổ các hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026, đại diện Ban Tổ chức và các thí sinh tham gia cuộc thi đã thực hiện chương trình thiện nguyện “Trao yêu thương - Lan tỏa nhân ái” tại trụ sở Cơ sở 2 của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Những ứng cử viên sáng giá tại Oscar 2026

Những ứng cử viên sáng giá tại Oscar 2026

Trước thềm lễ trao giải Oscar, Michael B Jordan, Timothée Chalamet là ứng cử viên hàng đầu ở hạng mục nam chính. Còn Jessie Buckley được đoán định sẽ giành chiến thắng hạng mục nữ chính. Trong khi đó, Phim hay nhất là cuộc cạnh tranh sít sao của 'One Battle After Another' và 'Sinners'.

Top 20 thí sinh Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và trình diễn áo dài

Top 20 thí sinh Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(GLO)- Chiều 9-3, trong khuôn khổ các hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026, Top 20 thí sinh đã tham gia lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) và trình diễn áo dài tại Công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng).

Đêm nhạc “Ngân vang khát vọng đại ngàn” thu hơn 300 triệu đồng để làm thiện nguyện

Đêm nhạc “Ngân vang khát vọng đại ngàn” thu hơn 300 triệu đồng để làm thiện nguyện

(GLO)- Tối 1-3, tại Công viên Văn hóa Đồng Xanh (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) diễn ra đêm nhạc “Ngân vang khát vọng đại ngàn”. Ban tổ chức đêm nhạc đã thu được hơn 300 triệu đồng từ bán vé để thực hiện các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai và một số địa phương khác.

MV “Trộm vía” của Vũ Thùy Linh đạt 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng số sau 1 tháng ra mắt

MV “Trộm vía” của Vũ Thùy Linh đạt 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng số sau 1 tháng ra mắt

(GLO)- Theo số liệu thống kê mới nhất, tổng lượt xem của các nội dung liên quan đến MV “Trộm vía” của Vũ Thùy Linh đã đạt 1 tỷ, trong đó phần lớn đến từ nội dung do người dùng sáng tạo (UGC) với 965 triệu lượt xem, bên cạnh 43,3 triệu lượt xem từ nội dung chính thức (PGC).

null