Nhà mặt phố sang trọng nhờ tông màu vàng trắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với phong cách tối giản cùng phối màu nổi bật, kiến trúc sư đã thiết kế nhà mặt phố nổi bật giữa khu dân cư đông đúc.
Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích 80m2, 4 tầng, mặt tiền áp phố. Phối màu trắng vàng tạo sự nổi bật giữa khu dân cư đông đúc.
Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích 80m2, 4 tầng, mặt tiền áp phố. Phối màu trắng vàng tạo sự nổi bật giữa khu dân cư đông đúc.
Mặt tiền tầng 1 thoáng rộng của ngôi nhà. Phong cách tối giản nhưng không khiến người nhìn cảm thấy nhàm chán vì được kết hợp cùng nội thất khác màu và cây cảnh.
Mặt tiền tầng 1 thoáng rộng của ngôi nhà. Phong cách tối giản nhưng không khiến người nhìn cảm thấy nhàm chán vì được kết hợp cùng nội thất khác màu và cây cảnh.
Mặt tiền tầng 1 thoáng rộng của ngôi nhà. Phong cách tối giản nhưng không khiến người nhìn cảm thấy nhàm chán vì được kết hợp cùng nội thất khác màu và cây cảnh.
Thiết kế chú trọng về độ mở, thoáng và tối giản được áp dụng xuyên suốt ngôi nhà. Nội thất mang hơi hướng Á Đông và những mái vòm, đường cong mềm mại được lặp lại liên tục.
Thiết kế chú trọng về độ mở, thoáng và tối giản được áp dụng xuyên suốt ngôi nhà. Nội thất mang hơi hướng Á Đông và những mái vòm, đường cong mềm mại được lặp lại liên tục.
Phòng ăn sử dụng nội thất gỗ và đồ bếp tông trắng. Phòng này sẽ nằm ngay tại tầng 1 và nhìn trực tiếp ra cầu thang.
Phòng ăn sử dụng nội thất gỗ và đồ bếp tông trắng. Phòng này sẽ nằm ngay tại tầng 1 và nhìn trực tiếp ra cầu thang.
Cầu thang được thiết kế tối giản, uốn cong đòi hỏi tay nghề cao từ thợ thi công. Bên cạnh đó, đây còn là điểm nhấn giữa ngôi nhà, có thể nhìn thấy từ nhiều nơi.
Ánh sáng được sắp xếp tùy theo khu và chia không gian thành những mảng sáng tối, tĩnh lặng và tương phản về nhiệt độ.
Ánh sáng được sắp xếp tùy theo khu và chia không gian thành những mảng sáng tối, tĩnh lặng và tương phản về nhiệt độ.
Phòng ngủ được thiết kế với nhiều đường cong uốn lượn mềm mại nối nhau. Tuy nhiên, những cánh cửa vo tròn sẽ khó khăn hơn khi thi công hơn cửa chữ nhật bình thường.
Phòng ngủ được thiết kế với nhiều đường cong uốn lượn mềm mại nối nhau. Tuy nhiên, những cánh cửa vo tròn sẽ khó khăn hơn khi thi công hơn cửa chữ nhật bình thường.
Cầu thang được thiết kế tối giản, uốn cong đòi hỏi tay nghề cao từ thợ thi công. Bên cạnh đó, đây còn là điểm nhấn giữa ngôi nhà, có thể nhìn thấy từ nhiều nơi.
Tầng thượng được phủ bởi kính kèm mái kiểu đường lưới giúp không gian nhận được tối đa ánh sáng tự nhiên.
Ánh sáng được sắp xếp tùy theo khu và chia không gian thành những mảng sáng tối, tĩnh lặng và tương phản về nhiệt độ.
Phối cảnh của ngôi nhà vào buổi tối. Với phong cách thiết kế này, gia chủ sẽ cảm thấy thư giãn và tĩnh lặng trước cuộc sống hối hả bên ngoài.


ĐỨC MẠNH (THEO ARCHDAILY/LĐO)

https://laodong.vn/bat-dong-san/nha-mat-pho-sang-trong-nho-tong-mau-vang-trang-945590.ldo

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Sáng 11-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khổ sở vì đường xuống cấp

Khổ sở vì đường xuống cấp

(GLO)- Tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong các địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt.

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ): Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ: Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

(GLO)- Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê vừa có báo cáo kết quả kiểm tra vụ chặt cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ), nay thuộc xã Ia Hrú. Theo báo cáo có 15 cây xanh bị chặt hạ, ghi nhận 14 lóng gỗ xà cừ nhưng chỉ 3 lóng có đường kính phù hợp với gốc cây, chưa đủ cơ sở kết luận có thất thoát gỗ.

null