Người dân TP.Buôn Ma Thuột bán đất, gom tiền đi sắm vàng ngày vía Thần Tài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều người dân tại TP.Buôn Ma Thuột đã đổ xô đi mua vàng miếng ngày vía Thần Tài (10.1 âm lịch) nhằm cầu may mắn, phát tài phát lộc trong năm Nhâm Dần 2022.
Theo quan sát của PV, từ sáng đến chiều ngày 10.2 (tức 10 tháng Giêng), người dân TP.Buôn Ma Thuột tập trung đông đúc ở các cửa hàng trang sức lớn trong thành phố để mua vàng miếng hoặc dây chuyền, nhẫn... với hình thức thanh toán chủ yếu là trả bằng tiền mặt.

Người dân TP.Buôn Ma Thuột đổ đi mua vàng trong ngày vía Thần Tài. Ảnh: B.T
Người dân TP.Buôn Ma Thuột đổ đi mua vàng trong ngày vía Thần Tài. Ảnh: B.T
Chị L.T.T. (TP.Buôn Ma Thuột) tâm sự: "Trước Tết Nguyên đán, tôi bán được 2 lô đất nông nghiệp với diện tích khá lớn nên hôm nay tranh thủ đem tiền đi mua vài cây vàng để phòng thân.
Thực tế, thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 giá vàng tăng giảm thất thường nhưng nhìn chung duy trì ở mức ổn định. Trong người giữ vàng phòng thân cũng khá yên tâm. Bên cạnh đó, hôm nay (10.2) đúng ngày vía Thần Tài nên tôi sắm một lượng vàng lớn cũng là để cầu lộc, phát tài trong năm".

Một số người bán đất trước Tết tranh thủ trích một khoản tiền đi sắm vàng. Ảnh: B.T
Một số người bán đất trước Tết tranh thủ trích một khoản tiền đi sắm vàng. Ảnh: B.T
Cũng vừa mới bán được một lô đất thổ cư hơn 100 mét vuông, anh D.Q.H (TP.Buôn Ma Thuột) phấn khởi nói: "Hôm qua, tôi vừa bán được lô đất ngoại ô thành phố ngoài việc trích một phần ra để giải quyết công việc gia đình thì hai vợ chồng bàn nhau mua một vài cây vàng tích trữ, phòng thân".
Đại diện một cửa hàng PNJ (TP.Buôn Ma Thuột) cho biết: "Ngày vía Thần Tài thì là dịp bán hàng rất quan trọng của PNJ. Đơn vị đã chủ động chuẩn bị hàng hoá từ trước để phòng nhu cầu người dân tăng đột biến. Năm nay là năm Dần nên chúng tôi đã chuẩn bị mặt hàng vàng miếng tài lộc, mặt dây chuyền hình con hổ... Ngoài ra, các loại tượng con hổ được thiết kế phù hợp, đa dạng mẫu mã để dành cho từng đối tượng, nhu cầu khách hàng.

Một cửa hàng trang sức cung cấp thêm dịch vụ khuyến mãi cho khách hàng khi mua trang sức. Ảnh: B.T
Một cửa hàng trang sức cung cấp thêm dịch vụ khuyến mãi cho khách hàng khi mua trang sức. Ảnh: B.T
Theo một số chủ cửa hàng trang sức tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), giá vàng năm nay có tăng nhẹ so với cuối năm ngoái. Đa số người dân chỉ chọn mua từ 5 phân đến 1 chỉ để lấy may đầu năm và khá ít người mua nhằm mục đích kinh doanh hay tích trữ.
BẢO TRUNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null