Ngôi nhà như đoàn tàu nhỏ trên cao nguyên Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chia làm hai khối nên ngôi nhà bên hồ nhìn từ xa không khác gì một đoàn tàu.

 Ngôi nhà bên hồ xây một tầng, có diện tích mặt sàn 105 m2 nằm ven một thị xã nhỏ ở Đắk Lắk. Đây là nơi sinh sống của một chàng trai 8x độc thân cùng mẹ và em gái.
Ngôi nhà bên hồ xây một tầng, có diện tích mặt sàn 105 m2 nằm ven một thị xã nhỏ ở Đắk Lắk. Đây là nơi sinh sống của một chàng trai 8x độc thân cùng mẹ và em gái.
Chủ nhà yêu thích lối kiến trúc hiện đại, có phong cách riêng. Kiến trúc sư Lê Thanh Bình và các đồng nghiệp tại BL Architects đã giúp anh tạo nên một ngôi nhà với hình khối lạ mắt, màu sắc hiện đại nhưng vẫn thoải mái để sinh hoạt và nghỉ ngơi.
Chủ nhà yêu thích lối kiến trúc hiện đại, có phong cách riêng. Kiến trúc sư Lê Thanh Bình và các đồng nghiệp tại BL Architects đã giúp anh tạo nên một ngôi nhà với hình khối lạ mắt, màu sắc hiện đại nhưng vẫn thoải mái để sinh hoạt và nghỉ ngơi.
Tường và mái đều có một phần cắt vát hình tam giác. Tường nhà sơn màu trắng mang cảm giác hiện đại và trẻ trung.
Tường và mái đều có một phần cắt vát hình tam giác. Tường nhà sơn màu trắng mang cảm giác hiện đại và trẻ trung.
 Lối đi với các bậc đá trên thảm cỏ xanh, giống như đường ray tàu, dẫn đến bậc tam cấp để vào nhà. Không gian hướng hồ được cách điệu theo kiểu nhà sàn càng khiến ngôi nhà nổi bật.
Lối đi với các bậc đá trên thảm cỏ xanh, giống như đường ray tàu, dẫn đến bậc tam cấp để vào nhà. Không gian hướng hồ được cách điệu theo kiểu nhà sàn càng khiến ngôi nhà nổi bật.
Cửa sổ nhà với nhiều hình khối khác nhau, gây ấn tượng thị giác mạnh. Đây cũng là nơi chủ nhà ngồi ngắm bình minh hay hoàng hôn trên mặt hồ.
Cửa sổ nhà với nhiều hình khối khác nhau, gây ấn tượng thị giác mạnh. Đây cũng là nơi chủ nhà ngồi ngắm bình minh hay hoàng hôn trên mặt hồ.
Mặt tiền nhà hướng Tây. Để giảm nắng nóng, nhóm thiết kế đã áp dụng giải pháp hai lớp tường. Giữa hai lớp tường là hành lang chạy dài dẫn đến các phòng ngủ, cũng là nơi đặt các chậu cây xanh, vừa giảm độ nắng gắt của buổi chiều, vừa giúp trang trí nhà.
Mặt tiền nhà hướng Tây. Để giảm nắng nóng, nhóm thiết kế đã áp dụng giải pháp hai lớp tường. Giữa hai lớp tường là hành lang chạy dài dẫn đến các phòng ngủ, cũng là nơi đặt các chậu cây xanh, vừa giảm độ nắng gắt của buổi chiều, vừa giúp trang trí nhà.
Phòng ngủ cũng như đa số các không gian khác sử dụng nhiều nội thất gỗ mang lại cảm giác ấm cúng.
Phòng ngủ cũng như đa số các không gian khác sử dụng nhiều nội thất gỗ mang lại cảm giác ấm cúng.
 Không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách, phòng ăn và bếp được thiết kế liên thông nhau, tạo cảm giác rộng rãi cũng như tăng cường sự kết nối của các thành viên trong gia đình.
Không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách, phòng ăn và bếp được thiết kế liên thông nhau, tạo cảm giác rộng rãi cũng như tăng cường sự kết nối của các thành viên trong gia đình.
Bàn ăn bằng gỗ được đặt bên cửa sổ, giúp chủ nhà vừa tận hưởng những bữa ăn ngon vừa được dễ dàng ngắm nhìn thiên nhiên bên ngoài.
Bàn ăn bằng gỗ được đặt bên cửa sổ, giúp chủ nhà vừa tận hưởng những bữa ăn ngon vừa được dễ dàng ngắm nhìn thiên nhiên bên ngoài.
Khung cửa sổ hình tròn ở không gian sinh hoạt chung. Nơi đây được bố trí nhiều cửa sổ để lấy sáng và gió tự nhiên cũng như mang đến độ thoáng cho ngôi nhà
Khung cửa sổ hình tròn ở không gian sinh hoạt chung. Nơi đây được bố trí nhiều cửa sổ để lấy sáng và gió tự nhiên cũng như mang đến độ thoáng cho ngôi nhà


 Bài: Thái Bình (VNE)
Ảnh: BL Architects

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Sáng 11-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khổ sở vì đường xuống cấp

Khổ sở vì đường xuống cấp

(GLO)- Tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong các địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt.

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ): Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ: Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

(GLO)- Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê vừa có báo cáo kết quả kiểm tra vụ chặt cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ), nay thuộc xã Ia Hrú. Theo báo cáo có 15 cây xanh bị chặt hạ, ghi nhận 14 lóng gỗ xà cừ nhưng chỉ 3 lóng có đường kính phù hợp với gốc cây, chưa đủ cơ sở kết luận có thất thoát gỗ.

null