Ngành Y tế Gia Lai nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Gia Lai thường xuyên phát động các phong trào thi đua, đặc biệt là các phong trào như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”,“Học tập nâng cao trình độ, năng lực, tay nghề"… Nhiều phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Bà Nguyễn Thị Ánh Xuân-Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh-đánh giá: Các phong trào thi đua của ngành đã được đông đảo đoàn viên, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) và các Công đoàn cơ sở tích cực hưởng ứng với nhiều công trình, phần việc mang lại kết quả thiết thực. Nhiều sáng kiến, giải pháp được áp dụng trong thực tiễn. Thông qua các phong trào thi đua, đội ngũ đoàn viên, CCVCLĐ của ngành đã nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; nghiên cứu cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật, sáng tạo trong công tác, phục vụ tốt nhiệm vụ khám-chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân; cải thiện điều kiện làm việc, hiến kế, tháo gỡ khó khăn cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị phát triển bền vững và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua của ngành Y tế Gia Lai giai đoạn 2018-2023 giao lưu tại Hội nghị tuyên dương vừa qua. Ảnh: Như Nguyện

Các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua của ngành Y tế Gia Lai giai đoạn 2018-2023 giao lưu tại Hội nghị tuyên dương vừa qua. Ảnh: Như Nguyện

Trong 5 năm (2018-2023), toàn ngành có 164 đề tài khoa học và sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở. Nhiều cá nhân, tập thể được các cấp tặng bằng khen, giấy khen và đạt các danh hiệu cao quý. “Năm 2021, hưởng ứng Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, toàn ngành đã có 148 tác giả với 148 lượt ý tưởng sáng kiến đăng ký tham gia, đạt 145% kế hoạch chỉ tiêu cấp trên giao. Năm 2022, hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, toàn ngành tham gia 63 sáng kiến, đạt 90% trong giai đoạn 1... Cùng với đó, các phong trào thi đua “Tổ, đội, khoa, phòng lao động giỏi”, “Cán bộ, nhân viên y tế tiêu biểu” đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sáng tạo trong CCVCLĐ, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát hiện nhiều nhân tố mới ”-bà Xuân cho biết.

Qua thực hiện các phong trào thi đua, nhiều cá nhân, tập thể đã linh hoạt, sáng tạo, ứng dụng nhiều sáng kiến thiết thực, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động. Điều dưỡng viên Đoàn Thị Mỹ Nhạn-nhân viên Phòng Điều dưỡng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) là 1 trong những cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua và công tác phòng-chống dịch Covid-19 giai đoạn 2018-2023. Chị cho biết: Trong quá trình làm việc, tôi nghiên cứu và xây dựng đề tài “Đánh giá hiệu quả việc ứng dụng Google Forms và Google Sheets trong các hoạt động do phòng điều dưỡng quản lý năm 2022”. Đề tài được triển khai tại tất cả khoa, phòng. Lúc đầu triển khai cũng gặp không ít khó khăn nhưng sau một thời gian, mọi người nhận rõ lợi ích thiết thực nên đồng thuận thực hiện và hiện có khoảng 80% khoa, phòng thực hiện tốt 2 ứng dụng trên. Thực hiện chế độ báo cáo từ xa giúp các điều dưỡng viên tiết kiệm thời gian, công sức, phù hợp tình hình, không phải phải báo cáo trực tiếp hàng ngày, góp phần thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch”.

Các phong trào thi đua ngành Y tế góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh ngày càng tốt hơn. Ảnh: Như Nguyện

Các phong trào thi đua ngành Y tế góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh ngày càng tốt hơn. Ảnh: Như Nguyện

Bác sĩ Bùi Thiện Chí (Khoa Khám Cấp cứu, Bệnh viện Nhi tỉnh) cũng là cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua và công tác phòng-chống dịch Covid-19 giai đoạn 2018-2023. Bác sĩ Chí cho hay: "Tôi luôn cố gắng, nỗ lực trong công việc, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn".

"Thời gian tới, Công đoàn ngành Y tế tiếp tục phát động phong trào “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo môi trường y tế lành mạnh, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân, tạo động lực cho việc phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của ngành"-Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

null