Ngang nhiên lấn chiếm đất có giá hơn 100 triệu đồng/m2 tại trung tâm TP Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tự ý xây kè, trồng cây lấn chiếm đất rừng ngay khu "đất vàng" trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng) mặc dù cơ quan chức năng nhiều lần lập biên bản xử lý.
Ngày 17-11, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng Ban quản lý rừng (BQLR) Lâm Viên, cho biết đơn vị đã tiến hành lập biên bản kiểm tra vụ việc bà Trần Thanh Tuyết (ngụ phường 10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) về hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp, xây dựng bờ kè đá.
.
Lấn chiếm đất rừng ngay trung tâm TP Đà Lạt
Vụ việc xảy ra ngay trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), cách Ban Quản lý Rừng Lâm Viên chưa tới 100 m (đường chim bay).

Hình ảnh so sánh vi phạm trong trật tự xây dựng, lấn chiếm đất rừng ngày càng nghiêm trọng.
Hình ảnh so sánh vi phạm trong trật tự xây dựng, lấn chiếm đất rừng ngày càng nghiêm trọng.
Cụ thể, theo biên bản kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng, lực lượng chức năng phát hiện tại lô C, khoảnh 2, tiểu khu 266A (nhưng họa đồ vị trí thuộc tiểu khu 266B) đã có tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, xây dựng bờ kè đá trái phép.
 Qua xác minh và thông tin người dân cung cấp, đoàn kiểm tra gồm BQLR Lâm Viên, Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt, Ban lâm nghiệp (UBND phường 3, TP Đà Lạt) đã xác định vị trí vi phạm nói trên là của bà Trần Thanh Tuyết.

Điều lạ lùng trong họa đồ tại tiểu khu 266B nhưng văn bản kiểm tra là tiểu khu 266A?
Điều lạ lùng trong họa đồ tại tiểu khu 266B nhưng văn bản kiểm tra là tiểu khu 266A?
Tại khu vực trên, đoàn kiểm tra xác định bà Tuyết đã lấn chiếm đất lâm nghiệp với diện tích 840 m2. Trong đó, bà Tuyết xây dựng bờ kè đá dài 35 m, cao 50 cm. Ngoài ra, bà Tuyết còn trồng 161 cây tùng, 5 cây đào tại khu vực nói trên.
Tại thời điểm phát hiện vụ việc, đoàn kiểm tra đã liên lạc với bà Tuyết đến hiện trường để lập biên bản. Tuy nhiên, bà Tuyết không đến.
Ông Phạm Ngọc Dư – Tiểu khu Trưởng tiểu khu 266B BQLR Lâm Viên khẳng định: "Vào thứ 6 tuần trước (ngày 13-11) đơn vị đã lập biên bản và vận động bà Tuyết tự giải tỏa khu vực lấn chiếm, nếu không cơ quan chức năng sẽ giải tỏa trắng theo quy định. Tuy nhiên, đến nay hiện trường vụ việc vẫn được giữ nguyên".

Khu vực tác động đến diện tích đất rừng được che chắn lưới đen nhằm
Khu vực tác động đến diện tích đất rừng được che chắn lưới đen nhằm "che mắt" cơ quan chức năng.
Có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận có nhiều cây tùng, cây hoa đào, hoa cẩm tú cầu mới được trồng. Ngoài ra, một số phần đất mới được đổ lên khu vực trên được che chắn bằng lưới nhựa đen. Phía bên ngoài bờ kè xây bằng đá được trồng một lớp cây tùng bên ngoài. Một cán bộ thuộc BQLR Lâm Viên cho rằng đây là cách làm để "che mắt" cơ quan chức năng.
Trước đó, ngày 10-8, BQLR Lâm Viên đã lập biên bản quanh ngôi nhà này có 235 m2 đất rừng phòng hộ thuộc lô C, khoảnh 2, tiểu khu 266B do Ban quản lý, bị chiếm dụng và đổ bê tông.
Tuy nhiên, đến nay việc giải tỏa vẫn chưa được thực hiện, trong khi bà Tuyết lại lấn chiếm thêm phần đất nói trên. 

Xây dựng kè đá, trồng cây ngang nhiên lấn chiếm đất rừng.
Xây dựng kè đá, trồng cây ngang nhiên lấn chiếm đất rừng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện đất tại khu vực này có giá trị khoảng 120 triệu đồng/m2.
Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện đất tại khu vực này có giá trị khoảng 120 triệu đồng/m2.
Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null