Ngân hàng mạnh tay chi ngàn tỉ mua cổ phiếu quỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một số ngân hàng đã mua lại lượng lớn cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ, hỗ trợ giao dịch và gia tăng giá trị cho cổ đông.
 
VPBank sẽ mua 50 triệu cổ phiếu quỹ trong quý 4/2019. Ảnh: VPB
Mới đây Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank-VPB) công bố Nghị quyết về việc mua lại cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường để làm cổ phiếu quỹ.
Theo đó, ngân hàng sẽ mua tối đa 50 triệu cổ phiếu trên thị trường, tương đương 1,976% vốn điều lệ để làm cổ phiếu quỹ. Thời gian dự kiến mua là trong quý 4/2019, theo phương án thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn. Công ty chứng khoán Bảo Việt được lựa chọn làm đại lý thực hiện việc mua cổ phiếu này. Nguồn vốn để mua số cổ phiếu trên được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2018. Giá cổ phiếu VPB đang ở mức 20.350 đồng. Để mua hết số lượng 50 triệu cổ phiếu, nhà băng này sẽ chi ra tối thiếu hơn 1.000 tỉ đồng.
Hiện tại VPBank đang có hơn 73,2 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 2,894% vốn điều lệ. Nếu việc mua 50 triệu cổ phiếu quỹ thành công thì ngân hàng sẽ nắm tổng lượng cổ phiếu quỹ xấp xỉ 5% vốn điều lệ.
Trước đó, hồi trung tuần tháng 8, VPBank đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án mua lại tối đa 10% số liệu cổ phiếu đang lưu hành để làm cổ phiếu quỹ, tức tương đương tối đa 245 triệu cổ phiếu và đã được đa số các cổ đông đồng thuận. Như vậy quyết định này của Hội đồng quản trị để thực hiện một phần của phương án này. Giá cổ phiếu của VPBank hầu như không thay đổi nhiều từ đầu năm đến nay.
Không chỉ riêng VPBank, từ đầu năm đến nay nhiều ngân hàng cũng mạnh tay chi tiền tỉ để mua lại cổ phiếu của mình. Chẳng hạn vào ngày 4.9 vừa qua, HDBank chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông về việc mua lại không quá 5% cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ, tương đương 49 triệu cổ phiếu. Trên thị trường, giá HDB đang đứng ở mức 25.500 đồng/cổ phiếu, giảm 16% so với đầu năm nay. Theo giá này, ngân hàng HDBank sẽ cần chi gần 1.250 tỉ đồng nếu mua tối đa 5% vốn.
Trước đó, vào giữa tháng 6, TPBank cũng hoàn tất mua lại 24 triệu cổ phiếu quỹ, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 3,5% vốn điều lệ. Ước tính ngân hàng chi gần 627 tỉ đồng cho việc này khi cổ phiếu có giá bình quân 26.117 đồng. Tuy nhiên hiện tại giá cổ phiếu TPB giảm xuống 22.400 đồng/cổ phiếu.
Hay ngân hàng Quân Đội (MBB) trong tháng 2.2019 đã mua hơn 47 triệu cổ phiếu quỹ trong tổng số 108 triệu đơn vị đăng ký. Mục đích giao dịch khi đó, theo ngân hàng, là nhằm tối ưu hoá giá trị dài hạn cho cổ đông. Ước tính ngân hàng đã chi 1.035 tỉ đồng đế mua lượng cổ phiếu trên với giá bình quân 21.999 đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn vốn chủ sở hữu khác. Hiện cổ phiếu MBB ở mức 22.600 đồng,tăng gần 17% so với đầu năm...
Mai Phương (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

Chư Pưh: Giải ngân hơn 700 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng chính sách

Chư Pưh: Giải ngân hơn 700 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng chính sách

(GLO)- Ngày 12-5, tại trụ sở UBND thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Pưh đã tiến hành giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách cho 15 hộ dân thuộc diện hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, với tổng số tiền 710 triệu đồng.

null