Ngân hàng Bưu điện Liên Việt: Thúc đẩy giao dịch không dùng tiền mặt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để khuyến khích phương thức giao dịch không dùng tiền mặt, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt-Chi nhánh Gia Lai đang phối hợp với Bưu điện tỉnh khảo sát nhu cầu thực tế của người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, từ đó có chính sách cụ thể hỗ trợ mở tài khoản, phát hành thẻ ATM ngay tại điểm chi trả. Đồng thời, tiếp tục mở rộng mạng lưới tại địa bàn các huyện để cung cấp dịch vụ, phát hành thẻ ATM.
Hiện nay, hơn 90% giao dịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh đang sử dụng tiền mặt, số ít giao dịch còn lại được chi trả qua thẻ ATM của các ngân hàng thương mại. Theo khảo sát của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt-Chi nhánh Gia Lai-đơn vị đầu mối điều phối dòng tiền lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, tổng số tiền chi trả an sinh xã hội trong tháng 9-2019 là gần 134 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền chi trả qua thẻ ATM chỉ đạt 24 tỷ đồng và chủ yếu ở khu vực đô thị, số còn lại được chi trả trực tiếp bằng tiền mặt. Ông Bùi Văn Vinh (tổ 4, phường Hội Thương, TP. Pleiku) chia sẻ: “Từ khi về hưu đến nay, tôi lựa chọn phương thức nhận lương hưu qua thẻ vì đã quen với việc sử dụng thẻ ATM. Đúng ngày 3 hàng tháng là ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản, vừa nhanh chóng, vừa tiện lợi cho dù tôi đang ở bất cứ đâu. Nhận thấy những ưu điểm này, vợ tôi cũng đang dự tính chuyển từ nhận lương hưu tại UBND phường sang nhận qua thẻ”.
 Lễ khai trương Phòng Giao dịch Ia Grai của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt-Chi nhánh Gia Lai. Ảnh: S.C
Lễ khai trương Phòng Giao dịch Ia Grai của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt-Chi nhánh Gia Lai. Ảnh: S.C
Tuy nhiên, trên thực tế, đại đa số người thụ hưởng các chế độ an sinh xã hội vẫn có tâm lý thích sử dụng tiền mặt, lại có nhu cầu giao lưu, gặp gỡ đồng nghiệp, đồng niên hàng tháng tại điểm chi trả. Một bộ phận không nhỏ người thụ hưởng đã lớn tuổi, không thành thạo việc nhớ mã pin, rút tiền bằng thẻ ATM nên lựa chọn phương thức nhận tiền mặt tại 222 điểm chi trả ở các xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, hạ tầng cơ sở ATM hiện bố trí chủ yếu ở khu vực đô thị, vùng thuận lợi nên chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu giao dịch của người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Ông Nguyễn Tấn Nghĩa-Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt-Chi nhánh Gia Lai-nhìn nhận: “Chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt mang lại rất nhiều lợi ích cho người thụ hưởng. Phía ngân hàng cũng đỡ bớt nhân lực kiểm đếm, giảm áp lực chuẩn bị tiền các mệnh giá; đồng thời tăng số lượng giao dịch, thanh khoản qua ngân hàng”. Để khuyến khích đối tượng thụ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội nhận chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt-Chi nhánh Gia Lai đang phối hợp với Bưu điện tỉnh khảo sát nhu cầu, hỗ trợ mở tài khoản và phát hành thẻ ATM trong tháng 10-2019 với nhiều chính sách ưu đãi như miễn phí phát hành thẻ, miễn giảm phí rút tiền, miễn phí thường niên năm đầu tiên. Đồng thời, Chi nhánh có kế hoạch tăng cường thêm máy ATM, mở rộng mạng lưới hoạt động tại địa bàn các huyện: Kbang, Kông Chro, Phú Thiện, Mang Yang, Đak Đoa. Bên cạnh đó, để đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đang xây dựng phần mềm kết nối với hệ thống Bưu điện, trong năm 2020 sẽ triển khai đề án dịch vụ rút lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng chứng minh nhân dân tại các Bưu cục văn hóa xã.  
Để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, sự đồng bộ về hạ tầng cơ sở máy ATM là một trong những yêu cầu tiên quyết. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 186 máy ATM, 952 máy POS (tăng 4 máy ATM và 143 máy POS so với cuối năm 2018). Nhìn chung, tất cả các máy đều hoạt động tốt, đảm bảo an toàn và doanh số thanh toán qua thẻ trong thời gian qua có chiều hướng tăng trưởng khá. Theo ông Nguyễn Văn Cư-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh tỉnh, thanh toán không dùng tiền mặt là một nội dung được Ngân hàng Nhà nước quan tâm chỉ đạo xuyên suốt trong hoạt động ngân hàng, gắn với việc thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ; các kế hoạch của tỉnh liên quan việc triển khai đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công như: thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Về phía các chi nhánh ngân hàng thương mại đã đẩy mạnh triển khai các sản phẩm, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hiện đại, nhiều tiện ích như thanh toán bằng thẻ qua ATM/POS, Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking, ví điện tử, đầu tư lắp đặt máy ATM/POS.  “Để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các chi nhánh ngân hàng thương mại thực hiện tốt công tác thanh toán điện tử, chỉ đạo rà soát lại hiệu quả hoạt động và việc thu phí tại các máy POS”-ông Nguyễn Văn Cư nhấn mạnh.  
SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null