Nam sinh Hà Nội lọt top thí sinh có điểm thi tiếng Anh cao nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trần Ngọc Bảo-học sinh lớp 11AS2, Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (TP. Hà Nội) vừa lọt “Top in the world” môn tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai với điểm số tuyệt đối 150/150 trong kỳ thi IGCSE của Cambridge.

Theo công bố của Hội đồng Khảo thí quốc tế Cambridge, Trần Ngọc Bảo còn đạt điểm A* (mức cao nhất) ở các môn Toán, Vật lí, Hóa học và Sinh học.

eb6497ca0bd3b18de8c2.jpg
Trần Ngọc Bảo với thành tích "Top in the World". Ảnh: NSS/Nguồn: vietnamnet.vn

IGCSE là chứng chỉ THPT quốc tế được công nhận trên toàn cầu. Thí sinh có thể chọn học tối thiểu 5 môn và và tối đa 14 môn trong số 70 môn học của chương trình IGCSE, tùy theo định hướng của bản thân.

Ở kỳ thi IGCSE, bài kiểm tra môn tiếng Anh gồm 4 kỹ năng: nghe-nói-đọc-viết. Đề thi mỗi kỹ năng gồm 3 phần với các câu trắc nghiệm kết hợp tự luận về nhiều chủ đề từ tự nhiên đến xã hội, cùng các vấn đề thời sự. Để đạt điểm tuyệt đối IGCSE, thí sinh phải có nền tảng kiến thức và khả năng mở rộng, liên kết thông tin, giải quyết vấn đề.

Chia sẻ về thành tích này, Trần Ngọc Bảo cho hay, bản thân chưa bao giờ coi tiếng Anh như một môn học hay phải cố để đạt được điểm cao theo kiểu bị bắt ép. “Em luôn coi tiếng Anh là một phần của cuộc sống thường ngày, là một ngôn ngữ, công cụ để sinh hoạt và giao tiếp. Chính vì vậy, em không hề cảm thấy khó chịu hay khó khăn khi học, mọi việc đều thật sự thoải mái”-Bảo bày tỏ.

Nam sinh cũng cho biết thêm, thuận lợi của em khi học tại trường là có cơ hội nói chuyện với các thầy cô giáo bản xứ bằng tiếng Anh, không chỉ riêng trong môn ESL mà trong cả các môn học khác của hệ Cambridge. Ngoài ra, theo Bảo, vai trò của việc tự học rất quan trọng, đặc biệt với học sinh theo học chương trình song bằng với lượng kiến thức lớn.

Đến thời điểm này, Bảo đạt điểm trung bình chung học tập 9,5/10 theo chương trình của Việt Nam và A/A* (từ 80/100 điểm trở lên) các môn hệ Cambridge. Kết quả của Bảo thuộc nhóm cao nhất lớp. Nam sinh cũng đạt điểm SAT 1.520/1600.

Có thể bạn quan tâm

Biến đá cuội thành dụng cụ dạy học trực quan

Biến đá cuội thành dụng cụ dạy học trực quan

(GLO)- Mỗi năm một lần, Trường Mầm non Hương Sen (thôn 1, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) lại phát động phong trào tự làm đồ chơi, đồ dùng dạy học. Dưới bàn tay khéo léo của các cô giáo, những viên đá cuội vô tri đã trở thành những dụng cụ dạy học trực quan đầy màu sắc.

Chọn ngành “hot” hay theo sở thích?

Chọn ngành “hot” hay theo sở thích?

(GLO)- Thời gian gần đây, công tác giáo dục hướng nghiệp được mọi người rất quan tâm. Việc trang bị kiến thức, hình thành năng lực định hướng nghề nghiệp được tiến hành từ giai đoạn phổ thông. Tuy nhiên, nhiều học sinh băn khoăn trước việc chọn ngành “hot” hay theo sở thích?

Em Trần Thị Thảo luôn nỗ lực trong học tập. Ảnh: N.T

Nữ sinh khuyết tật mơ ước trở thành luật sư

(GLO)- Mất đi một chân do tai nạn giao thông nhưng nữ sinh Trần Thị Thảo (SN 2005, lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Du, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã tạo nên kỳ tích cho hành trình học tập của mình bằng sự nỗ lực vượt khó, tinh thần lạc quan và nuôi dưỡng ước mơ trở thành luật sư trong tương lai.