Mua bán ma túy, đối tượng có 3 tiền án lĩnh 20 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Sinh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

 
Bị cáo Nguyễn Văn Sinh tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Văn Sinh tại tòa.



Ngày 26/9, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự  và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sinh sinh năm 1967, trú xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước mức án 20 năm tù giam về tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào ngày 13/4/2018, Nguyễn Văn Sinh đón xe từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Buôn Ma Thuột để gặp một thanh niên có bí danh Bé Ruồi để mua ma túy với trị giá 35 triệu đồng mang về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.Sau khi mua ma túy thành công, Sinh đến Bến xe Đắk Lắk đón xe khách quay về thành phố Hồ Chí Minh thì bị Công an thành phố Buôn Ma Thuột phát hiện bắt giữ cùng số ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 1 gói ni-lon có chứa ma túy với trọng lượng gần 126 gam dạng Methamphetamine. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Sinh là đối tượng từng có 3 tiền án về các tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; cướp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo Sinh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Sinh 20 năm tù giam về tội: Mua bán trái phép chất ma túy.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null