Ngày 27.4, ông Lê Viết Nam, Chủ tịch UBND H.Đăk Glei (Kon Tum), cho biết huyện này đã hoàn tất lấy ý kiến người dân và chính thức thông qua phương án đặt lại tên 6 xã mới sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đó, 6 xã sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn H.Đăk Glei gồm: Đăk Môn, Đăk Pek, Xốp, Đăk Plô, Đăk Long và Ngọc Linh. Trong đó tên xã Ngọc Linh nhận được nhiều sự đồng thuận của người dân địa phương bởi với người Xơ Đăng, Ngọc Linh là tên ngọn núi thiêng của cả cộng đồng.
Xã Ngọc Linh được hình thành từ 2 xã Ngọc Linh và Mường Hoong. Sau khi sáp nhập, xã có diện tích khoảng 18.000 ha với dân số khoảng 6.125 người. Trong đó 98% là người đồng bào dân tộc thiểu số.
Núi Ngọc Linh là nơi tiếp giáp giữa 2 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum, độ cao của núi khoảng 2.600 m so với mực nước biển. Với độ cao này, núi Ngọc Linh là ngọn núi cao thứ 2 cả nước (đứng sau độ cao của đỉnh Fansipan) và được mệnh danh là nóc nhà của Tây nguyên.

Núi Ngọc Linh có khí hậu mát mẻ, vẻ đẹp hoang sơ, cảnh sắc non nước hữu tình. Lưng chừng núi có những bản làng Xơ Đăng sương mù phủ kín quanh năm càng làm cho nơi này thêm hấp dẫn.
Vẻ đẹp hoang sơ của núi Ngọc Linh luôn kích thích trí tò mò và tâm hồn muốn phiêu lưu, mạo hiểm nên bất cứ ai khi đến đây, cũng đều mơ ước được một lần chinh phục đỉnh núi hùng vĩ này. Hằng năm, có rất nhiều bạn trẻ yêu thích loại hình du lịch thám hiểm tìm đến núi Ngọc Linh để trải nghiệm và khám phá thiên nhiên kỳ thú.
Theo Đức Nhật (TNO)