Khảo sát của Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính Bất động sản Dat Xanh Services cho thấy, khoảng 13% môi giới bỏ việc đã quay lại ngành, 55% môi giới bỏ việc dự kiến sẽ quay lại với bất động sản trong thời gian tới.
Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1.1.2025 quy định, ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, cá nhân hành nghề môi giới phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. Với quy định này cò đất sẽ không còn cơ hội thổi giá, thao túng, làm loạn thị trường.
Môi giới bất động sản đang quá tải, trong khi nguồn nhân lực bất động sản “thực thụ” chỉ đáp ứng được 30 - 40% nhu cầu của doanh nghiệp, đó là một thực tế đang tồn tại hiện nay.
Sau khi Báo Thanh Niên có bài viết phản ánh về việc chỉ còn 30 - 40% môi giới bất động sản làm việc, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng nghiên cứu, có giải pháp phục hồi thị trường bất động sản.
Lập công ty môi giới bất động sản nhưng làm ăn thua lỗ, đôi vợ chồng ở tỉnh Quảng Nam đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với số tiền gần 25 tỉ đồng.
(GLO)- Sàn giao dịch bất động sản Thiên Tâm Land tại Gia Lai chính thức đi vào hoạt động vào ngày 26-2-2022 tại địa chỉ số 06 Nguyễn Lương Bằng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Sự thiếu chuyên nghiệp đã dẫn đến một bộ phận môi giới bất động sản sa đà vào những hành vi như “găm“ đất, thổi giá, tạo sốt ảo, gây lũng loạn thị trường, khiến nhiều người sập bẫy. Để thật sự tiến tới chuyên nghiệp và kiểm soát được hoạt động của môi giới, cần cấp chứng chỉ hành nghề, mã số định danh, đưa ra những ràng buộc trách nhiệm đối với những người làm môi giới bất động sản.
Nhiều nhân viên môi giới bất động sản (BĐS) bán đất ở các tỉnh Long An, Bình Phước, Đồng Nai,... nhưng lại đăng thông tin cần bán đất ở các quận, huyện (TPHCM) để dụ khách hàng đăng ký đi xem, khiến nhiều người bức xúc...