Mô hình khai thác môi trường rừng kết hợp du lịch sinh thái ở Côn Đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí "Hiểu về Trái tim-Côn Đảo" có tổng diện tích thuê môi trường rừng là 120ha, tại Sở Rẫy 32ha thuộc phân khu dịch vụ-hành chính, hợp phần bảo tồn rừng.

Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo tổ chức ký kết Hợp đồng cho thuê môi trường rừng kết hợp phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí với Công ty Cổ phần Du lịch Nghỉ dưỡng Côn Đảo - Chủ đầu tư Dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Hiểu về Trái tim-Côn Đảo. Ảnh: TTXVN/phát
Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo tổ chức ký kết Hợp đồng cho thuê môi trường rừng kết hợp phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí với Công ty Cổ phần Du lịch Nghỉ dưỡng Côn Đảo - Chủ đầu tư Dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Hiểu về Trái tim-Côn Đảo. Ảnh: TTXVN/phát
Ngày 11/1, tại trụ sở Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo (huyện Côn Đảo), Hội đồng xét chọn nhà đầu tư thuê môi trường rừng gồm: Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo tổ chức xét chọn Nhà đầu tư thuê môi trường rừng tại khu vực Ông Đụng-Sở Rẫy, tiểu khu 57, 58 Vườn Quốc gia Côn Đảo.
Cụ thể, Hội đồng xét chọn nhà đầu tư đánh giá trên 3 tiêu chí: Thực sự muốn thuê môi trường rừng tại Vườn quốc gia Côn Đảo, có năng lực và có kinh nghiệm về du lịch sinh thái.
Tại các tiêu chí nêu trên, nhà đầu tư phải chứng minh rõ văn bản chấp thuận chủ trương, phương án đầu tư của cấp có thẩm quyền; hồ sơ điều tra, thống kê tài nguyên rừng khu vực xin thuê; quyết định phê duyệt giá môi trường rừng tạm thời; đồ án quy hoạch chi tiết 1/500; báo cáo đánh giá tác động môi trường; năng lực vốn và kinh nghiệm triển khai dự án; phương án bảo vệ rừng đối với diện tích rừng được thuê... Thông qua các tiêu chí đó, Hội đồng sẽ lựa chọn nhà đầu tư có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai dự án.
Theo đánh giá của Hội đồng, Công ty cổ phần Du lịch nghỉ dưỡng Côn Đảo đảm bảo đầy đủ các tiêu chí và được sự đồng thuận của các thành viên và đã thống nhất xét chọn Công ty này thuê môi trường rừng tại địa điểm trên để đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng "Hiểu về Trái tim-Côn Đảo."
Đây là nhà đầu tư duy nhất xin thuê môi trường rừng tại khu vực Ông Đụng-Sở Rẫy, tiểu khu 57, 58 Vườn Quốc gia Côn Đảo cho đến thời điểm xét chọn, nên Hội đồng không tiến hành thủ tục đấu giá thuê.
Lý giải về việc này, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn đến năm 2030. Đề án là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm năng vào triển khai các dự án du lịch sinh thái tại Côn Đảo. Việc cho thuê đảm bảo đúng quy định pháp luật và giữ được môi trường rừng của Côn Đảo.
Sau khi Đề án được duyệt, tỉnh yêu cầu chủ rừng phải đăng báo công khai để các nhà đầu tư có điều kiện đến tìm hiểu, nếu 1 địa điểm và 1 khu vực chỉ có 1 nhà đầu tư thì không tiến hành thủ tục đấu giá môi trường và có thể cho thuê; nếu có 2 nhà đầu tư trở lên mới tổ chức đấu giá để đảm bảo quy định.

Toàn cảnh Vườn Quốc gia Côn Đảo và trung tâm hành chính huyện Côn Đảo. Ảnh: TTXVN/phát
Toàn cảnh Vườn Quốc gia Côn Đảo và trung tâm hành chính huyện Côn Đảo. Ảnh: TTXVN/phát
Được sự chấp thuận của Hội đồng xét chọn nhà đầu tư thuê môi trường rừng khu vực Ông Đụng-Sở Rẫy, chiều 11/1, Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo tổ chức ký kết Hợp đồng cho thuê môi trường rừng kết hợp phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí với Công ty cổ phần Du lịch Nghỉ dưỡng Côn Đảo.
Dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí "Hiểu về Trái tim-Côn Đảo" có tổng diện tích thuê môi trường rừng là 120ha, tại Sở Rẫy 32ha thuộc phân khu dịch vụ-hành chính, hợp phần bảo tồn rừng; tại Ông Đụng 68ha thuộc phân khu dịch vụ-hành chính, hợp phần bảo tồn rừng và 20ha thuộc phân khu dịch vụ-hành chính hợp phần bảo tồn biển.
Hợp đồng ký kết yêu cầu, Công ty cổ phần Du lịch Nghỉ dưỡng Côn Đảo thuê môi trường rừng để bảo vệ rừng và kết hợp phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo phương án quản lý rừng bền vững và theo đúng quy định của Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí ở Vườn quốc gia Côn Đảo đến năm 2030 được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt.
Dự án nhằm khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, phát triển kinh tế-xã hội địa phương, góp phần quản lý bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên rừng trên địa bàn huyện Côn Đảo; thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học kết hợp với dịch vụ du lịch sinh thái trên địa bàn huyện; xác định giá trị (giá trị kinh tế-xã hội, giá trị môi trường) của khu rừng để xây dựng mức giá cho thuê rừng, đảm bảo giá trị của rừng được chi trả đúng, đủ khi thực hiện dự án.
Thời gian cho thuê không quá 30 năm, định kỳ 5 năm cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hợp đồng và sự tuân thủ phương án quản lý rừng bền vững.
Hết thời gian cho thuê, nếu bên thuê thực hiện đúng hợp đồng và có nhu cầu, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện xem xét tiếp tục kéo dài. Trường hợp có quy định mới thì thực hiện theo quy định hiện hành.
Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết, Vườn Quốc gia Côn Đảo có 20 địa điểm với diện tích hơn 900ha cho thuê. Nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án phải có nghĩa vụ phối hợp với Vườn Quốc gia bảo vệ rừng; đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và các nghĩa vụ khác...
Với những tiểu khu, lâm phần còn lại, Vườn Quốc gia tiếp tục quản lý, bảo vệ theo quy định; đồng thời đầu tư, tôn tạo, tạo ra các loại hình, sản phẩm du lịch sinh thái khác, giúp đa dạng hơn các sản phẩm du lịch của huyện Côn Đảo.
Việc kinh doanh du lịch sinh thái trong khu vực thuê môi trường rừng nhằm góp phần thực hiện Chiến lược phát triển Du lịch sinh thái ở Vườn Quốc gia Côn Đảo và mục đích cho thuê môi trường rừng theo Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững Vườn Quốc gia Côn Đảo đến năm 2030.
Huỳnh Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

5 di sản UNESCO đẹp như tranh, Việt Nam có một đại diện

5 di sản UNESCO đẹp như tranh, Việt Nam có một đại diện

Từ ngôi làng cổ hàng trăm năm ở Hàn Quốc đến cố đô thanh bình của Thái Lan, nhiều di sản thế giới vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, ít chịu sức ép từ du lịch đại chúng. Đáng chú ý, một di sản của Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách gợi ý của Booking.com.

Du lịch văn hóa trong kỷ nguyên số

Du lịch văn hóa trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ở một số làng du lịch cộng đồng, công nghệ số đang trở thành phương thức mới để quảng bá điểm đến, đưa hình ảnh buôn làng đến với những người chưa có dịp đặt chân tới. Và chính những người gắn bó với văn hóa và đời sống cộng đồng đang trở thành người kể chuyện trên không gian số.

Báo Hồng Kông so sánh cơm gà Hội An với cơm gà Hải Nam

Báo Hồng Kông so sánh cơm gà Hội An với cơm gà Hải Nam

Người Hải Nam, Trung Quốc, di cư đến Đông Nam Á đã mang theo món cơm gà nổi tiếng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, cơm gà Hội An cũng ngon không kém, có độ mềm tương tự như cơm gà Hải Nam nhưng hương vị tươi sáng hơn, theo tờ báo lâu đời nhất Hồng Kông South China Morning Post.

Lần đầu tiên Việt Nam có sân bay đạt chuẩn carbon thế giới

Lần đầu tiên Việt Nam có sân bay đạt chuẩn carbon thế giới

Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài - một trong những cảng hàng không chủ lực của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - vừa chính thức đạt chứng nhận ACA cấp độ 1, trở thành cảng hàng không đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quản lý carbon trong khuôn khổ ACA.

Rừng dừa giữa cao nguyên

Rừng dừa giữa cao nguyên

(GLO)- Giữa vùng đất cao nguyên vốn quen thuộc với những vườn cà phê, sầu riêng, một rừng dừa xanh ngát nằm bên hồ Ia Mơ Nông (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) tạo nên cảnh sắc khá lạ.

Đi chơi Trung thu phố Hàng Mã đoạn nào cấm xe 24/24h?

Đi chơi Trung thu phố Hàng Mã, đoạn nào cấm xe 24/24h?

(GLO)- UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết phường sẽ tổ chức chợ Trung thu truyền thống phố cổ năm 2026 trên phố Hàng Mã phục vụ người dân và du khách tham quan, mua sắm, trải nghiệm các sản phẩm văn hóa truyền thống đến hết ngày 25-9.

null