Mẹo trang trí nhà độc đáo đón Tết Nguyên đán không nên bỏ qua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề, việc sắp xếp và trang trí lại nhà cửa sẽ giúp ngôi nhà của bạn thêm tính thẩm mỹ, thu hút tài lộc nhân dịp đầu năm.
Trang trí nhà với cây cảnh
Đây được coi là ý tưởng trang trí quốc dân không thể thiếu mỗi độ Tết đến xuân về. Mỗi loại cây, loài hoa ngày Tết đều mang một ý nghĩa riêng: hoa mai tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý, hoa đào đem lại cho gia chủ sự sinh sôi và phát triển mạnh mẽ trong năm mới hay cây quất mang lại tài lộc cho gia đình,...
Khi trang trí nhà với các loại cây cảnh, gia chủ nên đặc biệt chú ý đến kích thước chậu. Với những ngôi nhà rộng rãi, bạn có thể chọn chậu hoa to để tạo cảm giác sang trọng. Trong khi với nhà nhỏ, những chậu cảnh nhỏ xinh hoặc bình hoa đặt trên bàn trà phòng khách là lựa chọn phù hợp hơn cả.

Mỗi chậu cây, loài hoa đều mang một ý nghĩa biểu tượng may mắn khác nhau. Đồ hoạ: Kim Nhung
Mỗi chậu cây, loài hoa đều mang một ý nghĩa biểu tượng may mắn khác nhau. Đồ hoạ: Kim Nhung
Trang trí nhà ngày Tết với phụ kiện, đồ handmade
Đèn lồng đỏ là phụ kiện trang trí thường thấy trong ngày lễ Tết. Theo quan niệm dân gian, việc treo đèn lồng đỏ trước cửa nhà còn có ý nghĩa xua đuổi tà ma, thu hút may mắn. Người xưa cho rằng, những chiếc đèn đỏ treo trước nhà là sự hiện thân của bình yên và hạnh phúc.
Ngoài đèn lồng đỏ, bạn có thể làm đẹp cho ngồi nhà bằng đồ handmade. Ý tưởng này thực sự rất phù hợp với những người khéo tay, sáng tạo cùng quỹ thời gian dồi dào. Có nhiều món đồ handmade mà bạn có thể tự làm để trang trí, tạo điểm nhấn cho ngôi nhà dịp năm mới như: pháo giấy, hoa đào, hoa mai , lồng đèn, bao lì xì...
Trang trí nhà với giấy dán tường họa tiết mùa xuân
Giấy dán tường là sản phẩm trang trí không gian tường nhà và ngày càng được ưa chuộng bởi những ưu điểm vượt trội như mẫu mã, họa tiết đa dạng, thi công nhanh lại dễ dàng thay đổi. Sử dụng giấy dán tường họa tiết mùa xuân sẽ mang đến cho ngôi nhà bạn bầu không khí tươi vui, tràn ngập sắc xuân. Đây được coi là ý tưởng trang trí nhà dịp Tết độc đáo, lại tiết kiệm chi phí.

Gia chủ có thể trang trí nhà bằng đèn lồng đỏ, đồ handmade, giấy gián tường... mang đến không gian sống tràn ngập sắc xuân. Đồ hoạ: Kim Nhung
Gia chủ có thể trang trí nhà bằng đèn lồng đỏ, đồ handmade, giấy gián tường... mang đến không gian sống tràn ngập sắc xuân. Đồ hoạ: Kim Nhung
Trang trí nhà với tranh treo tường
Sử dụng tranh treo tường để trang trí sẽ góp phần tạo nên vẻ đẹp sang trọng và tinh tế cho ngôi nhà dịp đầu xuân năm mới.
Bạn có thể tham khảo các bức tranh hoa mẫu đơn, hoa sen, cây tùng,... cho không gian phòng khách gia đình. Hoa mẫu đơn nở vào mùa xuân, tượng trưng cho vẻ đẹp quý phái, sang trọng, mang đến giàu sang, phú quý cho gia chủ. Trong khi đó, hoa sen thanh khiết, biểu tượng cho sự phát triển liên tục, sung túc dài lâu.
KIM NHUNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

(GLO)-Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) triển khai 2 dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tại làng Díp (xã Ia Kreng) và làng Bui (xã Ia Ka) nhằm ổn định đời sống cho các hộ đồng bào DTTS.

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

(GLO)-Ngày 20-12, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Kon Dơng tổ chức phát động tuyên truyền về bảo vệ môi trường; hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và ra mắt mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” tại làng Đê Kôp-Doul.

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

(GLO)- Sau gần 7 tháng sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị và xây dựng lại nhà xưởng bị hư hại do hỏa hoạn, Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê đã hoạt động trở lại, góp phần giải “bài toán” ô nhiễm môi trường khi lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày được xử lý kịp thời.