Mê mẩn vườn hoa túy điệp dưới chân núi lửa Chư Đang Ya

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nằm dưới chân núi lửa Chư Đang Ya (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), vườn hoa túy điệp rộng 1.000 m2 đang bung nở rực rỡ chờ đón khách đến check in.

Những ngày này, chàng nông dân trẻ Nguyễn Quang Chinh (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) cùng các “cộng sự” đang tất bật hoàn thiện vườn hoa để đón du khách đến thưởng ngoạn. Không khí rôm rả cả một góc vườn, người chặt tre làm ô che, người làm hàng rào, hoàn thiện ngôi nhà tranh…

Sắc xanh, vàng của núi lửa Chư Đang Ya được điểm thêm sắc tím của túy điệp dưới ánh nắng cuối thu. Ảnh: Hoàng Hoài

Sắc xanh, vàng của núi lửa Chư Đang Ya được điểm thêm sắc tím của túy điệp dưới ánh nắng cuối thu. Ảnh: Hoàng Hoài

Nằm dưới chân núi lửa Chư Đang Ya, vườn hoa Chư Đang Ya có diện tích hơn 4.000 m2 đang có hơn 1.000 m2 hoa túy điệp nở rộ chờ đón khách. Vườn hoa là dự án mà anh Chinh cùng bố của mình ấp ủ triển khai từ năm 2023.

Hoa túy điệp có nguồn gốc từ khu vực Nam Mỹ, mới du nhập vào Việt Nam vài năm nay. Ảnh: Hoàng Hoài
Hoa túy điệp có nguồn gốc từ khu vực Nam Mỹ, mới du nhập vào Việt Nam vài năm nay. Ảnh: Hoàng Hoài

"Thành công với mùa hoa Chi Cúc chuồn (hay còn gọi hoa sao nhái, hoa cánh bướm,..) trong Tuần lễ Hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2023, lần này tôi và bố quyết định tìm tòi và nhập thêm nhiều giống hoa mới, độc lạ để phục vụ khách du lịch cũng như những người yêu hoa tại Gia Lai có thêm địa điểm tham quan trước, trong và sau khi tham gia lễ hội"-anh Chinh chia sẻ.

Nhận thấy khu vườn nhà mình nằm ngay chân núi với điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, đầu tháng 8-2024 chàng trai sinh ra và lớn lên ở chân núi lửa đã tận dụng sức trẻ cùng sự sáng tạo của mình cùng các cộng sự triển khai chia khu vườn làm 4 khoảnh đất trồng 4 loại hoa cùng với các tiểu cảnh khác nhau để tạo bối cảnh check in cho du khách.

Đứng ở góc cảnh nào, du khách cũng dễ dàng có được những bức ảnh đẹp. Ảnh: Hoàng Hoài

Đứng ở góc cảnh nào, du khách cũng dễ dàng có được những bức ảnh đẹp. Ảnh: Hoàng Hoài

Vốn quen với việc canh tác rau màu, chỉ mới có kinh nghiệm trồng hoa cánh bướm được 1 năm nên khi bắt đầu trồng các loại như: hoa túy điệp, hoa thạch thảo, hoa bách nhật,... cũng có sự rụt rè vì số tiền bỏ ra mua giống các loại hoa này khá cao. Riêng hạt giống hoa túy điệp (hồng ri) có giá dao động 2,5 triệu đến 3 triệu đồng/1kg.

Lán cỏ tranh, gốc cây đa cổ thụ cùng sắc tím lãng mạn của những bông túy điệp tạo nên vẻ đẹp nên thơ, yên bình dưới chân núi trong buổi chiều tà khiến du khách có cảm giác như lạc vào xứ sở cổ tích. Lần đầu trồng cũng như tự tạo dựng bối cảnh riêng cho vườn nhà nhưng anh Chinh cùng cộng sự đã tạo nên một góc riêng khác với một Chư Đang Ya đầy sắc vàng của hoa dã quỳ tháng 11.

Đến đây du khách sẽ được đắm mình trong không gian xanh, tràn ngập sắc hoa và tận hưởng không khí trong lành của núi rừng Tây Nguyên. Ảnh: Hoàng Hoài
Đến đây du khách sẽ được đắm mình trong không gian xanh, tràn ngập sắc hoa và tận hưởng không khí trong lành của núi rừng Tây Nguyên. Ảnh: Hoàng Hoài

"Qua một số tấm ảnh, video của các bạn trẻ đăng trên mạng xã hội, tôi thấy đẹp quá! Nên cuối tuần cũng tranh thủ đến tham quan. Đây là lần đầu tiên tôi thấy loài hoa này và cũng là lần đầu tiên đến tham quan vườn hoa. Hy vọng hoa có thể nở đến tuần lễ hội Hoa dã quỳ -Núi lửa Chư Đang Ya để có nhiều du khách cũng có thể chiêm ngưỡng nét bình yên này"-chị Đỗ Thị Thu Uyên (tổ 5, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) du khách lần đầu đến thăm vườn-chia sẻ.

Túy điệp có tên khoa học là Cleome Spinose, hoa có màu tím điểm sắc phớt hồng dịu dàng. Loài hoa này có tên khác là Phong điệp thảo, nghĩa là những cánh hoa lay nhẹ trong gió tựa như đàn bướm bay lượn.

Hoa túy điệp bung nở rực rỡ dưới nắng. Ảnh: Hoàng Hoài

Hoa túy điệp bung nở rực rỡ dưới nắng. Ảnh: Hoàng Hoài

Hiện vườn hoa Chư Đang Ya có 4 loại hoa gồm: hoa túy điệp, hoa thạch thảo, hoa cánh bướm, hoa bách nhật đang bắt đầu vào vụ, dự kiến sẽ nở rộ đúng vào Tuần lễ Hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2024.

Chiêm ngưỡng sắc tím bình yên dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Thực hiện: Hoàng Hoài

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null