Mang Yang quan tâm bảo vệ môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cùng với các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm đến công tác truyền thông bảo vệ môi trường khu vực đô thị và vùng nông thôn nhằm góp phần thay đổi nhận thức người dân, tạo cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp.

Đẩy mạnh truyền thông

Xác định phát triển kinh tế-xã hội gắn bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, những năm gần đây, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) huyện Mang Yang đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa từng bước thay đổi nhận thức trong hoạt động chăn nuôi, sản xuất kinh doanh.

Theo đó, đơn vị thường xuyên phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động hội viên, người dân tích cực thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt; xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; trồng con đường hoa, vườn rau xanh; thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng; di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở. Huyện đã hỗ trợ xây dựng hơn 366 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng để thu gom, xử lý loại rác thải nguy hại này.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang tặng giỏ xách nhựa cho người dân đi chợ để hạn chế sử dụng túi ni lông. Ảnh: D.N

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang tặng giỏ xách nhựa cho người dân đi chợ để hạn chế sử dụng túi ni lông. Ảnh: D.N

Bên cạnh đó, hàng năm, Phòng TN-MT tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa; chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; Ngày Nước Thế giới và Ngày Môi trường Thế giới; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…; vận động cán bộ, người dân sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp tại các cơ quan, công sở, trường học, doanh nghiệp và khu dân cư. Ngoài ra, các hội, đoàn thể của huyện và xã, thị trấn tổ chức dọn vệ sinh đường làng, khu vực nhà rông, trồng cây xanh, con đường hoa, vườn rau sạch…

Ông Võ Lê Xuân Thiện-Trưởng phòng TN-MT huyện-cho biết: Ủy ban nhân dân huyện rất quan tâm và thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn đẩy mạnh truyền thông để nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường sống. Đồng thời, nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị và các vùng nông thôn, hướng đến mục tiêu xây dựng cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp gắn phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Siết chặt bảo vệ môi trường

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, Phòng TN-MT đã tham mưu UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo. Theo đó, UBND huyện đã ban hành Công văn số 219/UBND-TNMT ngày 12-2-2022 về tăng cường công tác ứng phó sự cố tràn dầu đối với các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện; Công văn số 859/UBND-TNMT ngày 26-5-2022 về chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão; Công văn số 824/UBND-TNMT ngày 17-5-2023 về tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án, cơ sở chăn nuôi trên địa bàn huyện.

Đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Ảnh: Diệp Nguyên

Đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Ảnh: Diệp Nguyên

Ngoài ra, Phòng TN-MT phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan và các xã kiểm tra 17 cơ sở, trang trại chăn nuôi tại các xã. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ sở đều chấp hành quy định của pháp luật về môi trường chăn nuôi. Đặc biệt, Phòng TN-MT đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo xã Kon Thụp và Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai khắc phục những tồn tại, hạn chế trong bảo vệ môi trường. Không những vậy, đơn vị chủ động phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lò đốt than, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trưởng phòng TN-MT huyện: Hàng năm, đơn vị chủ động tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, nhất là rác thải y tế. Chủ động hướng dẫn các xã thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới đảm bảo đạt các chỉ tiêu đề ra. Triển khai hiệu quả phương án thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn để bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Thời gian tới, Phòng TN-MT tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, hội, đoàn thể của huyện tổ chức nhiều buổi truyền thông về bảo vệ môi trường tại các xã, thôn, làng đang trong giai đoạn phấn đấu về đích nông thôn mới để cộng đồng dân cư cùng chung tay xây dựng đường làng ngõ xóm sáng-xanh-sạch-đẹp. Đặc biệt, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát về xử lý môi trường tại các cơ sở chăn nuôi, sản xuất kinh doanh để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”-ông Thiện thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Drim House, ngôi nhà đậm chất Bắc giữa phố núi Pleiku

Drim House, ngôi nhà đậm chất Bắc giữa phố núi Pleiku

(GLO)- Giữa lòng phố núi Pleiku, Drim House nổi bật như một điểm nhấn kiến trúc mang đậm dấu ấn vùng quê Bắc Bộ. Không chỉ là không gian sống, Drim House còn là “hơi thở” Bắc Bộ hòa quyện cùng bản sắc Tây Nguyên, tạo nên một tổ ấm vừa quen thuộc vừa mới mẻ cho 3 thế hệ trong gia đình.

Khu vực đường Trần Hưng Đạo-đường Nguyễn Văn Trỗi-đường Nguyễn Thái Học-đường Hùng Vương vừa được điều chỉnh thành khu vực có tính chất là đất cơ quan và đất công cộng-dịch vụ đô thị. Ảnh: Hà Duy

Pleiku: Chú trọng chất lượng quy hoạch phân khu

(GLO)- Quy hoạch phân khu là sự phân chia các khu vực trong đô thị một cách khoa học giúp tối ưu hóa việc sử dụng không gian và tài nguyên. Vì vậy, TP. Pleiku rất chú trọng đến công tác này nhằm xây dựng đô thị có bản sắc riêng gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và các giá trị văn hóa bản địa.

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Hơn một thế kỷ qua, thành phố Đà Lạt vẫn giữ được ít nhiều những nét độc đáo riêng có của mình là đô thị có một hệ thống di sản kiến trúc quý giá từng được quy hoạch và xây dựng như một bản “tổng phổ” cân bằng và hài hòa với tự nhiên.