Malaysia quyết không bị kéo vào cuộc cạnh tranh của các cường quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 17/2, tại Hội nghị Trung Quốc-Đông Nam Á 2025 tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định ủng hộ hệ thống đa phương dựa trên luật lệ, kêu gọi ASEAN hành động khẩn trương, cũng như quan hệ với Trung Quốc.

thu-tuong-trung-quoc-ly-cuong-trai-va-thu-tuong-malaysia-anwar-ibrahim-tai-le-ky-niem-50-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-malaysia-trung-quoc-anh-thx.jpg
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (trái) và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Malaysia- Trung Quốc.Ảnh: THX

“Lập trường của Malaysia rất rõ ràng. Chúng tôi vẫn không liên kết và sẽ không bị lôi kéo vào các cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc. Chúng tôi phản đối sự ép buộc kinh tế và các hành động đơn phương làm suy yếu sự ổn định của khu vực", The Star dẫn lời Thủ tướng Ibrahim phát biểu khai mạc Hội nghị.

Theo ông Ibrahim, Malaysia "ủng hộ hệ thống đa phương dựa trên luật lệ, đảm bảo công bằng, minh bạch và đại diện cho tất cả, đặc biệt là các nước Nam bán cầu", đồng thời cho rằng, ASEAN cũng phải mở rộng quan hệ trên toàn cầu ngoài các đối tác truyền thống.

"Đây là thời điểm của ASEAN. Chúng ta phải hành động khẩn trương, đoàn kết và đầy tham vọng để đảm bảo tương lai thịnh vượng cho tất cả. Đây không phải là lúc cho tư duy ngắn hạn hay cải cách từng bước mà là lúc cần những quyết định táo bạo, quan hệ đối tác mang tính chuyển đổi và cam kết chung về sự thịnh vượng lâu dài", Thủ tướng Ibrahim nói rõ.

Với Trung Quốc, ông Ibrahim nói: "Việc tăng cường quan hệ với Trung Quốc, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) và các nền kinh tế mới nổi khác không phải là chọn phe mà là để đảm bảo sự phù hợp chiến lược của ASEAN trong thế giới đa cực".

Quan hệ ngoại giao của Malaysia với Trung Quốc đã được tăng cường kể từ khi hai bên nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2013. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia kể từ năm 2009, với kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt đỉnh 190,24 tỷ USD (841 tỷ RM) vào năm 2023.

Hoạt động thương mại giữa Malaysia với Trung Quốc ngày càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị bắt nguồn từ các biện pháp bảo hộ mạnh mẽ của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi các nước châu Á tìm cách củng cố và bảo vệ chuỗi cung ứng của mình khỏi những cú sốc tiềm tàng.

Trong chuyến thăm Malaysia năm 2024, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hứa đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới, mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước.

Theo ông Anwar, giai đoạn tiếp theo của hợp tác kinh tế ASEAN-Trung Quốc phải được thúc đẩy bởi sự hợp tác công nghệ, tăng trưởng bền vững và phát triển nguồn nhân lực. Với tư cách là chủ tịch ASEAN, Malaysia đặt mục tiêu biến khu vực này thành một trung tâm kinh tế xanh và kỹ thuật số quan trọng với chuỗi cung ứng mạnh mẽ của riêng mình.

Thủ tướng Malaysia cho biết: "Chúng ta phải nắm bắt và hỗ trợ việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào chuỗi cung ứng khu vực, đảm bảo ASEAN vẫn đi đầu trong nền kinh tế số".

Có thể bạn quan tâm

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Gia Lai: Hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131 của Chính phủ

Gia Lai: Hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131 của Chính phủ

(GLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, trong quý I-2025, tỉnh đã hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6-10-2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.