Lộ hình ảnh smartphone đầu tiên có cảm biến vân tay nhúng trong màn hình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiếc smartphone này không chỉ là thiết bị đầu tiên có cảm biến vân tay nhúng vào trong màn hình mà nó còn tích hợp đến 3 camera ở mặt sau.
 

Hình ảnh được cho là của Vivo Xplay với cảm biến vân tay nhúng vào màn hình và 3 camera ở mặt sau.
Hình ảnh được cho là của Vivo Xplay với cảm biến vân tay nhúng vào màn hình và 3 camera ở mặt sau.

Một loạt hình ảnh về Vivo Xplay 7 sắp ra mắt (còn gọi là X20) đã xuất hiện và được xác nhận là điện thoại đầu tiên nhúng cảm biến dấu vân tay vào màn hình. Sản phẩm mang đến những nét làm việc hoàn toàn tương tự nguyên mẫu mà Vivo trình diễn tại MWC Thượng Hải dựa trên chiếc Xplay 6 hiện tại.

Theo nguồn tin thân cận, những hình ảnh Xplay 7 được lấy từ tài liệu thuyết trình về điện thoại. Mặc dù chất lượng hình ảnh không thực sự rõ ràng nhưng có thể thấy rằng mặt trước màn hình điện thoại trông khá giống với hình ảnh rò rỉ liên quan đến Galaxy Note 8 mà Samsung sắp ra mắt.

Không chỉ có vậy, hình ảnh mặt sau của Xplay 7 cũng cung cấp thành phần máy ảnh rất thú vị, mà cụ thể nó đi kèm 3 camera. Tuy nhiên, một thông tin kỳ lạ là sự thiếu vắng hệ thống đèn flash LED ở phía sau. Về thành phần camera, có khả năng 3 cảm biến này sẽ mang lại một số tính năng hỗ trợ tăng cường thực tế ảo (AR).

Ở thời điểm hiện tại không có thông tin nào về chi tiết phần cứng của thiết bị nhưng rất có thể cấu hình máy nằm trong phân khúc cao cấp. Thời điểm phát hành và giá bán cụ thể dành cho Xplay 7 cũng chưa được đưa ra ở thời điểm hiện tại.

Trước đó, SlashGear cho rằng smartphone với cảm biến vân tay được nhúng trong màn hình sẽ không thể trở thành hiện thực trong năm 2017. Theo SlashGear thì ngay cả khi công ty Vivo đã giới thiệu bản demo về mẫu smartphone tích hợp cảm biến vân tay ở màn hình, thì khả năng thương mại sản phẩm trong thời gian còn lại của năm 2017 dường như là điều không thể.

Thành Luân/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư GS Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

(GLO)- Với tầm ảnh hưởng quốc tế, Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản) đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng Nhóm nghiên cứu Vật lý Neutrino tại Viện Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) thuộc Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE).

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

(GLO)- Ở Gia Lai, Trung tâm Chuyển đổi số giữ vai trò “hạt nhân công nghệ”, đảm nhiệm quản lý, giám sát và khai thác vận hành các nền tảng, ứng dụng và dữ liệu số, trở thành điểm tựa giúp tỉnh hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

(GLO)- Để nâng cao giá trị nông sản, nhiều hợp tác xã và nông dân phía Tây tỉnh Gia Lai từng bước chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc thực hành sản xuất từ làm đất, chọn giống, quản lý sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã đem lại nhiều hiệu ứng tích cực.

Ý thức bảo mật

Ý thức bảo mật

Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) vừa qua, đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - nhấn mạnh:

Vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh hạng Sĩ quan do Tổng thống Pháp trao tặng

Vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh hạng Sĩ quan do Tổng thống Pháp trao tặng

(GLO)-Tổng thống Pháp vừa ký sắc lệnh trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh hạng Sĩ quan cho Giáo sư Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam ở Pháp, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) và Giáo sư Lê Kim Ngọc-Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp.

null