Liên tiếp phát hiện việc dùng xe cứu thương chở người từ vùng có dịch về

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk liên tiếp phát hiện việc lợi dụng xe cứu thương chở người từ vùng có dịch về, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.
Sáng 24-9, ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết thời gian gần đây, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Hòa Phú) đã phát hiện nhiều trường hợp lợi dụng xe cứu thương chở người từ vùng có dịch về, tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh Covid-19.

Phát hiện nhiều trường hợp lợi dụng xe cứu thương chở người từ vùng có dịch về
Phát hiện nhiều trường hợp lợi dụng xe cứu thương chở người từ vùng có dịch về
Cụ thể, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 xã Hòa Phú, lực lượng chức năng phát hiện xe cứu thương mang BKS: 51B 261.42 do tài xế N.V.P. điều khiển có chở theo 2 người.
Qua xác minh, tổ kiểm tra xác định 2 công dân của Đắk Lắk đang sinh sống tại TP HCM. Tài xế không có giấy điều động xe, chở sai đối tượng, 2 công dân đi cùng không có giấy tiếp nhận của địa phương.
Trước đó, khuya 22-9, cũng tại chốt kiểm soát dịch bệnh Hòa Phú, lực lượng chức năng phát hiện tài xế T.Đ.N điều khiển xe cứu thương mang BKS: 47B 014.91 (của Công ty TNHH vận chuyển bệnh nhân An Tâm - TP Buôn Ma Thuột) chở theo 2 người.
Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định, 2 người đi trên xe được đón từ Bình Dương, không phải là bệnh nhân, không có giấy tiếp nhận của địa phương.
Theo ông Lý Vĩnh Thành, Trưởng Công an xã Hòa Phú, trong thời gian qua, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch bệnh Hòa Phú liên tiếp phát hiện xe cứu thương, xe luồng xanh chở người từ vùng có dịch trở về, vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19. Trong đó có 3 trường hợp là tài xế của Công ty TNHH vận chuyển bệnh nhân An Tâm.

Cơ qua chức năng lập biên bản xử phạt tài xế lợi dụng xe cứu thương chở người từ vùng dịch về
Cơ qua chức năng lập biên bản xử phạt tài xế lợi dụng xe cứu thương chở người từ vùng dịch về
Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột Đoàn Ngọc Thượng cho biết thêm việc xe cứu thương chở người từ vùng có dịch về không được sự cho phép của chính quyền địa phương nên thường không khai báo y tế, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Thành phố Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo phát huy vai trò của tổ Covid-19 cộng đồng, thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, đưa đi cách ly tập trung. "Sáng nay, UBND thành phố đã báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về vấn đề này. Đồng thời, triển khai việc kiểm tra cả xe cứu thương tại các cửa gõ ra vào tỉnh, xử lý nghiêm theo quy định" - ông Thượng nói.
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null