Lệnh ngừng bắn có hiệu lực, bắc và nam Dải Gaza đều đã ngưng tiếng súng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Thỏa thuận có hiệu lực từ 7h (12h giờ Hà Nội) ngày 24/11, bao gồm ngừng bắn hoàn toàn ở cả miền bắc và nam Gaza, trả tự do cho khoảng 50 con tin đang bị Hamas giữ và vận chuyển thêm hàng viện trợ nhân đạo vào khu vực. Israel cũng sẽ thả 150 tù nhân Palestine đang bị giam trong các nhà tù nước này.
Ảnh các con tin đang bị tạm giữ ở Rarmat, Israel ngày 22-11. Nguồn: Associated Press

Ảnh các con tin đang bị tạm giữ ở Rarmat, Israel ngày 22-11. Nguồn: Associated Press

Phóng viên Reuters ở miền bắc Gaza mô tả không quân Israel không có hoạt động nào trên khu vực, không có dấu hiệu rocket được phóng từ phía lãnh thổ Palestine. Kênh truyền hình Lebanon Al-Mayadeen đưa tin từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, Gaza không còn tiếng bom nổ.

Theo thỏa thuận, Hamas dự kiến trả tự do cho 13 con tin vào 16h (21h giờ Hà Nội) trong ngày đầu ngừng bắn. Al Jazeera cho biết chính quyền Palestine đã tiếp nhận danh sách gồm 39 người Palestine được Israel thả hôm nay, nhưng đây có thể chưa phải danh sách cuối cùng.

Viện trợ cho người dân tại Dải Gaza cũng được tăng cường, các xe tải viện trợ bắt đầu từ Ai Cập tiến vào khu vực qua cửa khẩu Rafah. Hai xe tải đại diện cho các tổ chức Ai Cập, có treo biểu ngữ "Chung tay vì Nhân loại" và "Vì những người anh em ở Gaza".

Diaa Rashwan, lãnh đạo Cơ quan Thông tin Nhà nước Ai Cập, hôm nay cho biết kể từ 24/11, 130.000 lít dầu diesel và 4 xe tải chở khí đốt sẽ vào Gaza từ Ai Cập hàng ngày. Gaza cũng sẽ tiếp nhận khoảng 200 xe tải chở thực phẩm, nước và thuốc mỗi ngày.

COGAT, cơ quan Bộ Quốc phòng Israel chịu trách nhiệm về các vấn đề dân sự tại vùng lãnh thổ Palestine, xác nhận 4 xe nhiên liệu và 4 xe khí đốt đã tiến vào Gaza để cung cấp cho các tổ chức cứu trợ nhân đạo Liên Hợp Quốc.

Các quan chức Palestine trước đó kêu gọi người dân Gaza trở về nhà khi lệnh ngừng bắn bắt đầu. Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã rải tờ rơi kêu gọi dân thường không trở lại miền bắc Gaza, bởi khu vực vẫn là vùng chiến sự.

Phát ngôn viên IDF ngày 23/11 cho biết trong thời gian ngừng bắn, binh sĩ Israel sẽ giữ nguyên vị trí của mình tại Dải Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói một khi thỏa thuận ngừng bắn "ngắn ngủi" với Hamas kết thúc, IDF sẽ nối lại chiến dịch thêm ít nhất hai tháng.

Còn Abu Ubaida, phát ngôn viên cánh vũ trang của Hamas, ngày 23/11 nói thỏa thuận ngừng bắn là "tạm thời" và kêu gọi "tăng cường đối đầu với Israel trên mọi mặt trận kháng chiến".

Trong một diễn biến liên quan trước đó, phát biểu họp báo tại Tel Aviv cùng các thành viên Nội các chiến tranh, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, đã ra lệnh cho Cơ quan tình báo Mossad của nước này tấn công các thủ lĩnh Hamas “ở bất kỳ đâu”.

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

(GLO)- Bằng nhiều hoạt động mang tính thiết thực, cán bộ và chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Púch) đã giúp nhiều hộ dân ở xã biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông) thay đổi nếp nghĩ, cách làm và vươn lên thoát nghèo bền vững, nhất là các hộ dân người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn.
Công ty 72 khen thưởng 48 tập thể và cá nhân

Công ty 72 khen thưởng 48 tập thể và cá nhân

(GLO)-

Chiều 25-4, Công ty TNHH một thành viên 72 (Công ty 72), Binh đoàn 15 tổng kết công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt năm 2023 và điều chỉnh địa chỉ kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc với các thôn, làng.