Làm việc tại thị xã An Khê và huyện Đak Pơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 5-8, ông Phạm Thế Dũng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo thị xã An Khê và huyện Đak Pơ.
 

Ảnh: Lê Nam
Ảnh: Lê Nam

Trong buổi làm việc với lãnh đạo thị xã An Khê, Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn từ đầu năm đến nay. Theo đó, tổng diện tích gieo trồng đạt 8.446 ha; tổng thu ngân sách đạt hơn 32,3 tỷ đồng (tăng 14,58% so với cùng kỳ năm trước); 3 xã đạt 5 tiêu chí và 2 xã đạt 4 tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới; các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo, y tế, giáo dục được đầu tư; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững…

Lãnh đạo thị xã đề nghị sớm đầu tư xây dựng tuyến đường đôi trên trục quốc lộ 19 và xây dựng tuyến đường tránh phía Bắc của thị xã nhằm hạn chế lưu lượng xe đi vào nội thị; sớm đầu tư nâng cấp Khu Di tích Tây Sơn Thượng đạo; xin cấp thêm vốn để xây dựng bờ kè sông Ba; bổ sung, điều chỉnh dự án khu xử lý rác thải rắn sinh hoạt như hệ thống cấp điện, cấp nước, đường vào; bố trí vốn để chỉnh trang đô thị và xây dựng trụ sở làm việc của UBND thị xã…

Báo cáo của UBND huyện Đak Pơ cho biết: Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã gieo trồng được 19.518 ha cây trồng các loại (đạt 99,3%); tổng thu ngân sách đạt hơn 12,2 tỷ đồng; công tác xây dựng nông thôn mới được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo… Đồng thời, lãnh đạo huyện Đak Pơ đã đề xuất với tỉnh một số nội dung như hỗ trợ riêng cho xã Tân An để xã hoàn thành nông thôn mới trong năm nay; thu hồi đất trồng bạch đàn của Công ty cổ phần Trồng rừng Công nghiệp Gia Lai đã hết thời kỳ khai thác để giao lại cho huyện quản lý và cấp cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất…

Phát biểu tại buổi làm việc với thị xã An Khê, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng lưu ý: Việc đánh giá, phê duyệt các dự án đầu tư cần thẩm định, nghiên cứu kỹ các vấn đề quy hoạch, tác động môi trường, lợi ích của người dân; lồng ghép các chương trình để xây dựng nông thôn mới và thị xã cần đi đầu trong xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị; đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, lãnh đạo thị xã cần làm việc với huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) về vấn đề các hộ dân của thị xã tranh chấp đất với Lâm trường Sông Côn để giải quyết dứt điểm tình trạng trên…

Đối với huyện Đak Pơ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Cần có giải pháp nâng cao năng suất mía và phát triển chăn nuôi bò lai; đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư; ưu tiên bố trí đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường tuyên truyền người dân chấp hành Luật Giao thông Đường bộ và tăng cường xử lý nhằm hạn chế tai nạn giao thông…

Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null