Lâm tặc mở cả cây số đường giữa rừng để đốn gỗ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một con đường dài gần 1km được lâm tặc mở bằng cơ giới giữa rừng tự nhiên ở khu vực giáp ranh 2 huyện Tây Hòa, Sông Hinh của tỉnh Phú Yên.
Ngày 10-5, ông Trần Hữu Thế - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho biết đã chỉ đạo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên phối hợp với các địa phương khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật vụ lâm tặc dùng xe cơ giới mở đường, phá rừng vùng giáp ranh hai huyện Sông Hinh và Tây Hòa thuộc tỉnh này.
Con đường dài gần 1km trong rừng
 
Con đường được lâm tặc dùng cơ giới mở trong rừng - Ảnh: TRIỆU XUÂN
Trước đó, đi thực tế tại khu vực rừng này, chúng tôi nhận thấy hàng loạt cây rừng tự nhiên đã bị lâm tặc đốn hạ và vận chuyển ra ngoài trước khi lực lượng chức năng phát hiện.
Giữa rừng sâu, con đường rộng khoảng 1-2m, dài khoảng 1km, được mở bằng xe cơ giới, mặt đường có dấu xe và chân người còn mới.
Nhiều loại cây rừng lớn đã bị cưa hạ, chỉ còn trơ phần gốc. Loại cây bị chặt hạ chủ yếu là cây giẻ (gỗ nhóm 3) có đường kính 30-40cm; cây trâm, cây da (gỗ nhóm 5) có đường kính 50-60cm. Lâm tặc hạ cây, xẻ thành ván rồi vận chuyển ra ngoài.
 
Lâm tặc đốn gỗ, xẻ ngay trong khu rừng giáp ranh trước khi lực lượng kiểm lâm phát hiện - Ảnh: TRIỆU XUÂN
Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, tại tiểu khu 358, rừng sản xuất thuộc quản lý của xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa), có một con đường được san gạt dài 690m. Dọc con đường này có 32 cây gỗ bị cắt hạ, tại hiện trường còn 10 khúc, khối lượng hơn 2,5m3.
Còn tại tiểu khu 312 rừng có chức năng phòng hộ ở xã Sông Hinh (thuộc quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh), có 270m đường được mở. Lực lượng chức năng kiểm đếm tại chỗ còn 44 khúc gỗ tròn, khối lượng hơn 35m3.
Các chi cục kiểm lâm liên quan báo cáo rằng số gỗ trên bị lâm tặc cưa chặt cách đây khoảng 1 tháng, hiện chưa xác định được đối tượng vi phạm.
Vì sao chậm phát hiện?
Ông Nguyễn Văn Toàn - hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Sông Hinh - cho biết: "Đây là khu vực rừng giáp ranh nên mỗi khi tổ chức tuần tra, 4 đơn vị liên quan phải thông báo cho nhau. Sau khi nhận được tin báo của dân, các đơn vị đã phối hợp tuần tra và phát hiện lâm tặc mở đường để vào rừng. Dọc đường vào rừng, cây nào lớn thì lâm tặc đốn chặt, vận chuyển gỗ ra ngoài. Nếu không phát hiện kịp thời thì quy mô có khả năng sẽ còn lớn hơn".
Vì sao lâm tặc mở đường lớn giữa rừng bằng cơ giới, dấu vết cho thấy cưa chặt cây đã khoảng 1 tháng, mà lực lượng giữ rừng và chủ rừng chậm phát hiện? Ông Toàn cho biết vì đây là khu vực giáp ranh, rừng rộng, lực lượng bảo vệ rừng mỏng phải đi kiểm tra nhiều vùng khác nhau nên việc phát hiện chậm.
 
Những cây gỗ tròn lâm tặc chưa kịp chuyển đi còn sót lại trong rừng - Ảnh: TRIỆU XUÂN
Còn ông Lê Văn Bé - chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên - cho biết đây là con đường trước đây dân mở vào khu rừng sản xuất, nay lâm tặc lợi dụng dùng cơ giới san gạt, mở thêm một đoạn vào rừng tự nhiên.
"Trước mắt chúng tôi tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát khu vực rừng này để ngăn chặn lâm tặc phá tiếp; đưa số gỗ bị cưa chặt về để kiểm đếm chính xác khối lượng và truy tìm những người vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, chúng tôi cũng tìm vị trí phù hợp để múc phá con đường, ngăn lâm tặc quay lại" - ông Bé nói.
Còn ông Đặng Đình Toại - chủ tịch UBND huyện Sông Hinh - cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an huyện, viện kiểm sát nhân dân huyện phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh vụ phá rừng này.
4 tháng, phát hiện 106 vụ vi phạm Luật lâm nghiệp

Theo Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, trong 4 tháng đầu năm 2020, kiểm lâm đã phát hiện 106 vụ vi phạm Luật lâm nghiệp. Trong đó có 1 vụ phá rừng, 17 vụ khai thác rừng, 20 vụ vận chuyển lâm sản, 59 vụ tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật... Kiểm lâm đã giữ hơn 219m3 gỗ các loại.

DUY THANH-TRIỆU XUÂN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

null