Làm rõ vụ mượn ô tô rồi chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an huyện Chư Sê, tỉnh Giai Lai đang điều tra làm rõ đơn thư tố cáo việc bị chiếm dụng xe ô tô của bà Nguyễn Thị Hồng, trú tại địa phương.
Đơn thư tố cáo được bà Hồng gửi đến các cơ quan chức năng và báo chí
Đơn thư tố cáo được bà Hồng gửi đến các cơ quan chức năng và báo chí
Theo đơn thư của bà Nguyễn Thị Hồng, trú huyện Chư Prông, tỉnh Giai Lai, vào tháng 9/2018, bà có cho ông Nguyễn Duy Khánh (SN 1957) trú cùng địa phương mượn chiếc xe ô tô 5 chỗ ngồi hiệu Tucson mang BKS: 81M - 4889. Chiếc xe đứng tên đăng ký của bà Nguyễn Thị Hồng.
Sau đó, tại 1 quán cà phê thuộc huyện Chư Sê, ông Nguyễn Văn Hà (trú tỉnh Giai Lai) mượn chiếc xe của bà Hồng này từ ông Khánh để đi công việc.
Do có mối quan hệ làm ăn buôn bán với nhau nên ông Khánh cho ông Hà mượn xe. Tuy nhiên, từ đó đến nay, ông Hà chưa trả lại chiếc xe - vốn thuộc quyền sở hữu của bà Hồng.
Sau nhiều lần điện thoại đòi lại xe không được, bà Hồng đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng huyện Chư Sê nhờ can thiệp.
"Từ khi mất xe cho đến nay, tôi phải thuê xe 800.000 đồng/ngày để đi công việc làm ăn. Việc ông Hà lấy xe của tôi là trái phép", bà Hồng nói.
Trả lời chúng tôi, ông Nguyễn Duy Khánh xác nhận, ông có mượn xe ô tô của bà Hồng và bị ông Nguyễn Văn Hà mượn lại rồi không trả. Theo lời ông Khánh, nguyên nhân ông Hà mượn xe rồi không trả là vì giữa ông và ông Hà có một số bất đồng trong làm ăn.
"Tôi đã báo cáo rõ với công an. Việc ông Hà mượn xe rồi không trả là sai trái. Đó là tài sản của bà Hồng", ông Khánh cho biết.
Theo tìm hiểu, cả 3 người này đều trong giới kinh doanh, làm ăn có tiếng ở Gia Lai nên khi vụ việc xảy ra đã khiến dư luận xôn xao.
Đại tá Đỗ Ngọc Viên, Trưởng Công an huyện Chư Sê xác nhận, đơn vị đã nhận đơn thư của bà Hồng về việc bị ông Nguyễn Văn Hà lấy đi chiếc xe ô tô. Theo Đại tá Viên, vụ việc sẽ được giải quyết theo đúng quy định pháp luật.
Trung tá Ngô Gia Cường, Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê thông tin thêm rằng, đơn vị đang xác minh, điều tra vụ việc. Khi nào có kết luận vụ việc sẽ thông tin đến cơ quan báo chí.
An Ninh (ANTT)

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.