Lâm Đồng: Xử phạt người phụ nữ đăng tin "nước Thánh Thiên" chữa được Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bà N.Th.T đã sử dụng facebook cá nhân đăng lên mạng xã hội cho rằng "nước Thánh Thiên" có khả năng chữa rất nhiều bệnh, đặc biệt là trị được Covid-19.
Ngày 12/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng (PA05) đã mời bà N.Th.T (52 tuổi, trú tại thôn 9, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, chủ tài khoản Facebook "T.A.P") đến cơ quan công an để làm rõ hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook.
 
Bà N.Th.T làm việc với cơ quan chức năng vì hành vi đăng thông tin sai sự thật trên facebook. Ảnh: Phòng PA05.
Bà N.Th.T làm việc với cơ quan chức năng vì hành vi đăng thông tin sai sự thật trên facebook. Ảnh: Phòng PA05
Cụ thể, qua công tác đảm bảo an ninh mạng, Phòng PA05 đã phát hiện bà N.Th.T đăng tải trên trang facebook cá nhân "T.A.P" bài viết có nội dung: "Nguồn nước Thánh Thiên này sẽ cứu chữa rất nhiều bệnh… đặc biệt là bệnh Covid cho những ai có lòng tin... !!!" kèm theo hình ảnh 2 chai nước ghi dòng chữ "nguồn Thánh Thiên".
Qua xác minh tính chính xác của thông tin trên, Phòng PA05 cho biết, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã khẳng định thông tin xuất hiện trên mạng Internet về "Nguồn nước Thánh Thiên này sẽ cứu chữa rất nhiều bệnh…đặc biệt là bệnh Covid" là sai sự thật, không đúng theo quy định về công tác về phòng, chống dịch Covid-19 của ngành y tế.
 
Bài viết bà N.Th.T đăng trên facebook kèm hình ảnh hai chai nước Thánh Thiên. Ảnh: Phòng PA05
Bài viết bà N.Th.T đăng trên facebook kèm hình ảnh hai chai nước Thánh Thiên. Ảnh: Phòng PA05
Làm việc với lực lượng chức năng, bà N.Th.T cho biết, "nguồn nước Thánh Thiên" có nguồn gốc từ nhóm tự xưng có tên "trừ quỷ Bảo Lộc" (địa chỉ tại 53/5 Hồ Tùng Mậu, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Trong quá trình tham gia nhóm, bà N.Th.T và các thành viên cho rằng qua việc cầu nguyện, chữa lành, uống nước thánh thiên thì có thể chữa khỏi Covid-19, do đó bà N.Th.T đã tin tưởng thông tin nêu trên là đúng, đăng tải lên facebook.
Bà N.Th.T cũng thừa nhận thông tin do bản thân đăng tải là sai sự thật, không kiểm chứng tính chính xác của thông tin trước khi đăng tải.
Thông tin bà N.Th.T đăng lên facebook đã vi phạm quy định trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Vì vậy Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.Th.T với mức tiền 5 triệu đồng. 
Theo Văn Long (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null