Lâm Đồng: Thông tin chính thức về 'cơn sốt' hạt sầu riêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước “cơn sốt” về hạt một số loại sầu riêng tại Lâm Đồng đang được thương lái đua nhau thu mua với giá lên tới gần 100.000 đồng/kg cùng những đồn thổi âm mưu phá hoại kinh tế của nhóm thương gia nước ngoài, ngày 11-8, Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng cho biết, đã vào cuộc xác minh thông tin trên.
Theo đơn vị này, việc mua hạt sầu riêng ở Lâm Đồng diễn ra từ đầu tháng 5/2018. Giá thu mua đầu vụ là 30.000 - 35.000 đồng/kg hạt, đến nay đã tăng lên 60.000 đồng-70.000 đồng/kg (tại huyện Đạ Huoai). Đối với loại hạt sầu riêng tốt giá đã lên đến 90.000 đồng/kg (tại TP Bảo Lộc). Nguyên nhân chính là do các vùng trồng sầu riêng ở Nam bộ và Tây nguyên đã chuyển đổi sang các giống hạt lép như Ri6, Chín Hóa, Monthong và Dona nên không có đủ hạt giống tốt làm gốc ghép từ các vùng đã chuyển đổi này.
Hạt một số loại sầu riêng đang có giá rất cao
Hạt một số loại sầu riêng đang có giá rất cao
Hiện nay, vùng cung cấp hạt giống sầu riêng chính cho cả nước chỉ còn nhiều ở Lâm Đồng. Do giá thu mua sầu riêng giống cũ (trồng thực sinh) thương phẩm hiện chỉ từ 20.000-25.000 đồng/kg, giá bán là 30.000 - 35.000 đồng/kg (tỷ lệ hạt/kg quả thương phẩm khoảng 25-30%, so với sầu riêng hạt lép tỷ lệ hạt dưới 10%). Do đó, các điểm bán sầu riêng dọc QL20 qua địa phận tỉnh Lâm Đồng đã khuyến mãi ăn sầu riêng hạt tại chỗ, sau đó mua hạt để bán cho các cơ sở nhân giống tại địa phương và các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Vĩnh Long.
Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng, cũng có thông tin từ một số điểm thu mua, xuất hiện thương lái người Trung Quốc đến Lâm Đồng mua hạt giống sầu riêng làm giống gốc cho vùng sầu riêng của họ bên Campuchia và Lào. Tuy nhiên thông tin này chưa được kiểm chứng dù nhu cầu nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc khá lớn, họ cũng đang phát triển trồng sầu riêng tại Campuchia và Nam Lào. Do nhu cầu cao nên giá bán cây giống sầu riêng ghép tốt (2 năm) tại Lâm Đồng hiện đã lên tới trên 140.000 đồng/cây, giá cây ghép 1 năm khoảng 60.000 đồng/cây.
Ảnh: H.H
Ảnh: H.H
Tại Lâm Đồng, cây sầu riêng được trồng chủ yếu ở các huyện Đạ Huoai, Bảo Lâm, Di Linh, Bảo Lộc và rải rác tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lâm Hà và Đam Rông với tổng diện tích 6.886ha, năng suất 10,3 tấn/ha, sản lượng đạt 39.509 tấn. Hiện nay, sầu riêng là cây ăn quả có giá trị kinh tế cao được các tỉnh Tây nguyên và Nam Trung bộ phát triển mạnh trên các vùng đất bazan có lợi thế cạnh tranh với cây trồng đang có xu thế giảm do giá cả xuống thấp như cao su, hồ tiêu, điều và cà phê. Do đó, nhu cầu cây giống sầu riêng được dự báo là rất lớn trong những năm tới.
Hoàng Hạnh (Nông Nghiệp Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

null