Lâm Đồng sẽ giảm 3 đơn vị cấp huyện sau khi sáp nhập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng sẽ giảm từ 12 đơn vị cấp huyện xuống còn 9 đơn vị. Trong đó, TP Đà Lạt và TP Bảo Lộc sẽ mở rộng đáng kể diện tích và quy mô dân số.

Chiều 25-9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã ký ban hành kế hoạch thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

TP Đà Lạt phía xa nhìn từ núi Lang Biang. Địa danh du lịch nổi tiếng này sẽ thuộc Đà Lạt sau khi sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

TP Đà Lạt phía xa nhìn từ núi Lang Biang. Địa danh du lịch nổi tiếng này sẽ thuộc Đà Lạt sau khi sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cụ thể, đối với đơn vị hành chính cấp huyện sẽ tiến hành nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên thành 1 huyện.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt để mở rộng không gian đô thị TP Đà Lạt. Diện tích TP Đà Lạt sẽ tăng từ 393km2 lên hơn 1.700km2 (do sáp nhập phần diện tích huyện Lạc Dương rộng hơn 1.300km2)

Điều chỉnh 5 xã gồm Lộc An, Lộc Tân, Lộc Nam, Lộc Thành và Tân Lạc (huyện Bảo Lâm) vào TP Bảo Lộc mở rộng không gian đô thị của TP Bảo Lộc.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã, đợt điều chỉnh này cũng nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Triệu Hải vào xã Quảng Trị, thuộc huyện Đạ Tẻh do không đảm bảo tiêu chí về dân cư và diện tích.

Cũng với tiêu chí tương tự, xã Quảng Lập sẽ được sáp nhập vào xã P’ró thuộc huyện Đơn Dương.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã sau khi hình thành sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Nhất là đối với những người dôi dư sau Đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã (dự kiến tiến hành đại hội vào năm 2025) và sắp xếp lại trụ sở, xử lý tài sản công của cơ quan, tổ chức.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null