Lâm Đồng: Sát ngày lễ tình nhân 14/2, giá hoa hồng tăng cao khiến người dân phấn khởi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giá hoa hồng tăng vài nghìn đồng mỗi cành trong những ngày sát dịp lễ tình nhân Valentine 14/2 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khiến người dân phấn khởi bởi đã hơn 1 năm rồi giá hoa mới tăng cao như vậy.
Giá hoa hồng tăng cao sát ngày Lễ tình nhân 14/2, giá các loại hoa hồng tăng cao, người dân phấn khởi.

Chị Nguyễn Thị Thủy bên những cành hoa hồng mới cắt từ vườn đưa về nhà để giao cho thương lái. Ảnh: Văn Long.
Chị Nguyễn Thị Thủy bên những cành hoa hồng mới cắt từ vườn đưa về nhà để giao cho thương lái. Ảnh: Văn Long

Hoa hồng đỏ Pháp là loại hoa đang có giá nhất, dao động từ 8.000-9.000 đồng/cành. Ảnh: Văn Long.
Hoa hồng đỏ Pháp là loại hoa đang có giá nhất, dao động từ 8.000-9.000 đồng/cành. Ảnh: Văn Long

Không chỉ thu hoạch hoa cung cấp cho ngày 14/2, người dân huyện Lạc Dương còn chăm sóc hoa hồng cho ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ảnh: Văn Long.
Không chỉ thu hoạch hoa cung cấp cho ngày 14/2, người dân huyện Lạc Dương còn chăm sóc hoa hồng cho ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ảnh: Văn Long

Anh Trần Thanh Cường (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, mỗi gia đình sẽ có một cách chăm sóc, hàm lượng phân thuốc để cây hoa hồng ra bông rộ đúng dịp mà mình mong muốn. Ảnh: Văn Long
Anh Trần Thanh Cường (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, mỗi gia đình sẽ có một cách chăm sóc, hàm lượng phân thuốc để cây hoa hồng ra bông rộ đúng dịp mà mình mong muốn. Ảnh: Văn Long

Người dân huyện Lạc Dương cho biết, giá hoa hồng đến nay là tăng cao nhất so với cách đây 1 năm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Người dân cũng hy vọng, năm 2022 tình hình dịch sẽ giảm để yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế. Ảnh: Văn Long
Người dân huyện Lạc Dương cho biết, giá hoa hồng đến nay là tăng cao nhất so với cách đây 1 năm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Người dân cũng hy vọng, năm 2022 tình hình dịch sẽ giảm để yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế. Ảnh: Văn Long
Theo Văn Long (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null