Lâm Đồng: Phạt nặng 2 doanh nghiệp khoáng sản bán đá sai quy định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công ty cổ phần Tân Việt và Công ty cổ phần khoáng sản BHP xuất bản đá sau nổ mìn mà không thực hiện chế biến thành các sản phẩm theo quy định.

Ngày 20-12, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết nhận được quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty cổ phần khoáng sản BHP và Công ty cổ phần Tân Việt của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường.

Một mỏ khai thác đá tại TP Đà Lạt. Ảnh minh họa.
Một mỏ khai thác đá tại TP Đà Lạt. Ảnh minh họa.

Theo đó, 2 doanh nghiệp này bị đình chỉ hoạt động khai thác đá trong thời hạn 5 tháng tại khu mỏ A và B thuộc mỏ đá Đam B'ri, TP Bảo Lộc.

Do đó, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị liên quan xem xét không cho phép tiếp nhận vật liệu nổ công nghiệp; đề nghị Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Trung Bộ tạm dừng cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để nổ mìn tại 2 mỏ đá của 2 doanh nghiệp này trong thời gian bị đình chỉ.

Theo tài liệu của phóng viên Báo Người Lao Động, từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 8-2024, Công ty cổ phần Tân Việt (khu A mỏ đá Đam B'ri) có hành vi xuất bán đá hỗn hợp (đá sau nổ mìn) cho Công ty cổ phần Thành Đạt với khối lượng hơn 8.377 m3 mà không thực hiện chế biến thành các sản phẩm đá theo quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản.

Từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 9-2024, Công ty cổ phần khoáng sản BHP có hành vi xuất bán đá hỗn hợp cho Công ty cổ phần Thành Đạt với khối lượng hơn 4.381 m3 mà không thực hiện chế biến thành các sản phẩm đá theo quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản.

Cả hai doanh nghiệp này cùng bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 90 triệu đồng; đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản trong thời hạn 5 tháng kể từ tháng 12-2024.

Theo Trường Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null