Lâm Đồng: Phát hiện quả bom nặng gần 600 kg khi xây cầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong lúc điều khiển máy múc đào đất để xây cầu bắc qua sông Đạ Huoai, tài xế phát hiện quả bom nặng gần 600 kg trong lòng đất. Khu vực này đang có khoảng 10 hộ dân sinh sống.
Quả bom nặng gần 600 kg. Ảnh tienphong.vn
Quả bom nặng gần 600 kg. Ảnh tienphong.vn
Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 23-9, một tài xế lái xe múc đào đất xây mố cầu nối từ tỉnh lộ 721 bắc qua sông Đạ Huoai vào thôn 5 (xã Đạ P’Loa, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) thì phát hiện vật giống bom nên trình báo cơ quan chức năng.
Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đạ Huoai, Công an huyện và UBND xã Đạ P’Loa đã huy động lực lượng phong tỏa hiện trường; đồng thời, triển khai các phương án nhằm đảm bảo an toàn tại khu vực này.
Lực lượng chức năng xác định vật được phát hiện là bom, nặng khoảng 600 kg, đường kính gần 40 cm, dài hơn 1,5m, cắm sâu dưới lòng đất.
Lực lượng chức năng huyện Đạ Huoai đã báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng để chỉ đạo Công binh tiến hành các biện pháp tháo gỡ, di dời quả bom nói trên; bên cạnh đó, rà soát tìm kiếm bom ở khu vực xung quanh để đảm bảo an toàn cho người dân và việc thi công cây cầu này.
XUÂN PHẠM (tổng hợp từ tienphong.vn, khoahocdoisong.vn)
 

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.