Lâm Đồng muốn 'hốt bạc' từ festival hoa, du lịch mạo hiểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng thu hút 9,7 triệu lượt khách du lịch năm nay thông qua Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X, tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ 3 và những sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn.

Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng vừa triển khai nhiệm vụ năm 2024 với mục tiêu thu hút 9,7 triệu lượt du khách đến địa phương, trong đó, có 550 ngàn lượt khách quốc tế, 7,6 triệu lượt khách qua lưu trú.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Lâm Đồng cho biết toàn tỉnh có 3.070 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số hơn 43.600 phòng; trong đó có gần 450 khách sạn từ 1-5 sao với gần 13.200 phòng. Nhiều khách sạn lọt top bình chọn của Diễn đàn du lịch Asean hoặc các tờ báo uy tín, các trang đặt phòng online có tiếng trong và ngoài nước.

Ngành du lịch địa phương quan tâm phát triển các sản phẩm du lịch truyền thống, đặc thù như tham quan nghỉ dưỡng, canh nông, thể thao mạo hiểm...; đồng thời, tập trung phát triển các sản phẩm du lịch mới, có khả năng cạnh tranh cao như du lịch cộng đồng, du lịch kết hợp với chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe...

Đặc biệt, Festival hoa Đà Lạt tổ chức định kỳ hai năm một lần là sự kiện được mong đợi nhiều nhất. Với tiềm năng thế mạnh về khí hậu, đất đai, Đà Lạt là nơi hội tụ của rất nhiều loài hoa đẹp trên khắp thế giới.

Ván chèo đứng trên hồ Xuân Hương.

Ván chèo đứng trên hồ Xuân Hương.

Đà Lạt là lựa chọn hàng đầu của du khách về du lịch thể thao mạo hiểm với nhiều loại hình được giới trẻ thích thú lựa chọn như đu dây vượt thác, canyoning, khu hành trình trên cao (high rope course).

Lâm Đồng còn có tuyến trekking Tà Năng - Phan Dũng đẹp nhất nước. Hồ Tuyền Lâm cũng thu hút du khách với các sản phẩm du lịch như trekking, chèo thuyền kayak/sub đón hoàng hôn, đón bình minh trên mặt nước. Huyện Đạ Tẻh hiện là một trong những nơi hiếm hoi ở nước ta được phép tổ chức dù lượn.

Năm nay cũng sẽ diễn ra tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ 3 với nhiều sản phẩm du lịch mới và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null