Lâm Đồng mỗi ngày hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh hơn 200 tấn rau, củ, quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mỗi ngày tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ TP.HCM hơn 200 tấn rau, củ, quả các loại trong thời gian giãn cách phòng, chống dịch Covid-19.
 
Mỗi ngày tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ Tp.HCm 200 tấn rau củ, quả các loại. Ảnh: Lâm Viên
Mỗi ngày tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ Tp.HCm 200 tấn rau củ, quả các loại. Ảnh: Lâm Viên
Ngày 26.8, ông Nguyễn Văn Châu, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Lâm Đồng, cho biết từ ngày 22.8 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đều đặn hỗ trợ (miễn phí) cho TP.HCM hơn 200 tấn rau, củ, quả các loại. Việc cung ứng này thực hiện theo Thông báo số 197/TB-UBND ngày 20.8.2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về hỗ trợ và cung ứng 5000 tấn rau, củ, quả cho TP.HCM trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bắt đầu tư ngày 22.8 đến hết ngày 15.9
 
Xe vận chuyển rau củ quả hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19. Ảnh: Lâm Viên
Xe vận chuyển rau củ quả hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19. Ảnh: Lâm Viên
Theo Sở NN-PTNT Lâm Đồng, để thực hiện chương trình 5000 tấn rau, củ, quả hỗ trợ TP.HCM, Sở đã phối hợp với UBND TP.Đà Lạt và các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương cùng các sở, ngành, đơn vị đồng loạt triển khai.
 
Bí ngồi tươi ngon được gởi về TP.HCM hỗ trợ người dân trong thời gian giãn cách phòng dịch. Ảnh: Lâm Viên
Bí ngồi tươi ngon được gởi về TP.HCM hỗ trợ người dân trong thời gian giãn cách phòng dịch. Ảnh: Lâm Viên
Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó phòng Kinh tế TP.Đà Lạt, cho biết trong 3 ngày 23-25.8, TP. Đà Lạt đã chuyển về TP.HCM 163 tấn rau củ quả các loại. Hiện nay, Hội nông dân TP.Đà Lạt đang triển khai thu mua rau, củ tại 2 xã Trạm Hành và Xuân Trường - nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, để giúp bà con tiêu thụ sản phẩm. Các mặt hàng được ưu tiên thu mua là hàng củ, quả và rau để được dài ngày như: cà rốt, khoai tây, củ dền, củ cải, bắp sú và các loại rau ăn lá (chiếm 10%) lượng hàng chuyển đi mỗi ngày.
 
Ưu tiên thu mua rau, củ cho vùng giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19. Ảnh: Lâm Viên
Ưu tiên thu mua rau, củ cho vùng giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19. Ảnh: Lâm Viên
Việc thu mua ray, củ được tỉnh Lâm Đồng đưa ra khung giá, nhằm đáp ứng 2 lợi ích vừa tiêu thụ nông sản cho nông dân vừa hỗ trợ TP.HCM trong lúc chống dịch Covid-19.
Tại H. Đơn Dương, mỗi ngày tỉnh Lâm Đồng giao hỗ trợ TP.HCM 50 tấn rau củ quả, nhưng thực tế trong 4 ngày qua, mỗi ngày huyện hỗ trợ gần 60 tấn. Khoảng 11 giờ,  Sở GTVT điều xe tới huyện để chất hàng lên xe để kịp chuyển hàng.
Người dân tích cực hưởng ứng và ủng hộ
Tại H. Đức Trọng, mỗi ngày được tỉnh Lâm Đồng giao hỗ trợ TP.HCM 50 tấn rau, quả, do đó huyện phối hợp với một số doanh nghiệp, hợp tác xã đảm nhận cung ứng 23 tấn/ngày, số còn lại thu mua theo từng cụm xã.
 
Người dân H. Đức Trọng nhiệt tình ủng hộ rau, củ, quả cho vùng dịch TP.HCM và các tỉnh. Ảnh: Lâm Viên
Người dân H. Đức Trọng nhiệt tình ủng hộ rau, củ, quả cho vùng dịch TP.HCM và các tỉnh. Ảnh: Lâm Viên
Ông Lê Nguyên Hoàng, Phó chủ tịch UBND H.Đức Trọng, cho biết ngoài số lượng rau, củ huyện thu mua, bà con nông dân và các tổ chức đoàn thể còn đóng góp thêm, nên mỗi ngày huyện  chuyển về TP.HCM từ 60-70 tấn gồm các chủng loại đa dạng như cà rốt, khoai tây, khoai lang, bầu, bí, dưa leo, cà chua, su su, su hào, củ cải. "Từ tháng 6.2021 đến giữa tháng 8.2021, cán bộ, người dân, các đoàn thể, tổ chức của H.Đức Trọng đã hỗ trợ cho vùng dịch trong tỉnh và  TP.HCM cũng như các tỉnh có dịch trên 2.500 tấn rau củ, quả các loại", Lê Nguyên Hoàng thông tin thêm.
 
Chuyển bắp sú lên xe tải để đưa về TP.HCM hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Lâm Viên
Chuyển bắp sú lên xe tải để đưa về TP.HCM hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Lâm Viên
Còn tại H. Lạc Dương và H. Lâm Hà được tỉnh Lâm Đồng giao mỗi ngày cung cấp cho TP.HCM  25 tấn rau củ, quả các loại. Thế nhưng, theo ông Lê Chí Quang Minh, Phó chủ tịch UBND H.Đơn Dương, từ ngày 22.8 đến này huyện đã thu mua cùng số rau củ người dân, các tổ chức đóng góp đã chuyển về TP.HCM hơn 100 tấn. Huyện đang ứng ngân sách 2 tỉ đồng để thực hiện việc thu mua nông sản của các hộ dân mỗi ngày 25 tấn. Ngoài ra, bà con nông dân còn tự nguyện ủng hộ mỗi ngày từ 1-2 tấn rau, củ.
 
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra việc thu mua rau, củ cung ứng cho TP.HCM. Ảnh: C.T.V
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra việc thu mua rau, củ cung ứng cho TP.HCM. Ảnh: C.T.V
Trong 3 tháng qua, tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ rau xanh cho TP.HCM và các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 khoảng 11 ngàn tấn rau, củ, quả.
 
Các loại nông sản đảm bảo chất lượng được chuyển đi TP.HCM hỗ trợ trong phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Lâm Viên
Các loại nông sản đảm bảo chất lượng được chuyển đi TP.HCM hỗ trợ trong phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Lâm Viên
Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null