Lâm Đồng: Huy động lực lượng y tế tư nhân tiêm vắc xin phòng Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị các huyện, thành phố trong tỉnh huy động lực lượng y tế tư nhân tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 khi lượng vắc xin về nhiều
Ngày 2.10, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết vừa có công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố trong tỉnh huy động lực lượng y tế tư nhân tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 để đẩy nhanh tiến độ theo công văn số 8150/BYT-DP ngày 28.9.2021 của Bộ Y tế.
 
Để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 tỉnh Lâm Đồng huy động cả lực lượng y tế tư nhân. Ảnh: Lâm Viên
Để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 tỉnh Lâm Đồng huy động cả lực lượng y tế tư nhân. Ảnh: Lâm Viên
Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho những người từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên những người từ 50 tuổi trở lên), Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị UBND các huyện, thành phố trong tỉnh huy động tối đa các lực lượng bao gồm y tế nhà nước và tư nhân, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, và các lực lượng hỗ trợ an ninh trật tự, khai báo y tế…để tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại các cơ sở cố định và nhiều điểm lưu động, kể cả ngoài giờ hành chính. Chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho các đối tượng khác khi có hướng dẫn của Sở Y tế.
Trong nhiều tháng qua, tại Lâm Đồng ngoài các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế, còn có Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt và Trung tâm Y khoa Pasteur Đà Lạt thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng dịch Covid-19.
Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị các cơ sở y tế chưa đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 khẩn trương rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự, trang thiết bị theo quy định của Bộ Y tế.
Giao CDC Lâm Đồng hướng dẫn và tổ chức tập huấn công tác an toàn tiêm chủng và công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các cơ sở chưa đủ điều kiện theo quy định để sở y tế sẵn sàng huy động các cơ sở, khi lượng vắc xin về nhiều.
 
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Tp. Đà Lạt. Ảnh: Lâm Viên
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Tp. Đà Lạt. Ảnh: Lâm Viên
Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, tỉnh Lâm Đồng là 1/35 tỉnh, thành phố trong cả nước được UNICEF viện trợ triển khai dự án “Hỗ trợ triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại Việt Nam năm 2021-2023”. Theo đó, UNICEF viện trợ không hoàn lại đã được Bộ Y tế phê duyệt ngày 21.9. Trong đó, các hoạt động hỗ trợ và nâng cao năng lực tiêm chủng tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhằm đảm bảo tiếp cận công bằng và đạt độ bao phủ tiêm chủng cao tại 35 tỉnh, thành phố đã được phê duyệt.
Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null